Tháng cô hồn đã đến, dân tình choáng với kiểu làm móng tay không dành cho người yếu tim

Bộ móng này toàn những hình khác thường chứ không phải màu sắc mà chị em vẫn thường dùng.

Hôm nay là bắt đầu ngày đầu tiên của Tháng Cô Hồn - Tháng 7 Âm lịch. Trong tháng 7, nhiều người cũng thường mang những quan niệm tránh làm một số điều để giữ may mắn và tránh gặp xui xẻo. Trong đó có chuyện mua quần áo, làm tóc... Thế nhưng việc "nhịn" làm đẹp với nhiều chị em cũng thật khó chịu. Vì vậy một mẫu móng tay nhân dịp tháng cô hồn cũng được nhiều người chia sẻ.

Khác với các màu trang trí móng tay như chúng ta thường thấy, móng tay cho tháng Cô Hồn được trang trí theo cách đặc biệt. Hình ảnh dán trên móng tay là các tờ tiền, hình ảnh của các nhân vật âm phủ... Nhìn qua ai cũng hãi hùng nhưng lại được không ít "tín đồ" thích làm đẹp hào hứng và khen ngợi.

Thậm chí không ít người còn tag cả tên bạn bè gợi ý nên thử bộ móng này cho hợp với phong thủy tháng 7 Âm lịch. Tuy vậy có người bày tỏ sợ hãi và chắc chắn không dám làm bộ móng kỳ dị thế này.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng mang quan niệm truyền tai chứ cũng không có căn cứ khoa học. Ví dụ, có người cho rằng không nên mặc quần áo có in hình thù quỷ quái, ghê sợ, hay không nên mua quần áo trong tháng cô hồn vì dễ bị vong trêu chọc, mượn quần áo để mặc. Vì vong không được thờ cúng cẩn thận, thiếu thốn mọi thứ. Kiêng kỵ mua quần áo mới trong tháng này nếu không muốn bị xui xẻo.

Tháng 7 âm lịch hàng năm hay còn được gọi là “tháng cô hồn” hay tháng “mở cửa mả”. Dân gian quan niệm đây là tháng của ma quỷ. Đặc biệt, ngày rằm tháng bảy là ngày “xá tội vong nhân” – ngày Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ được tự do trở về dương thế. Đó cũng chính là ngày “âm khí xung thiên”. Theo tục lệ dân gian, người trần gian phải chuẩn bị lễ vật cúng cô hồn để chúng không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày.

AM

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/nhip-song/thang-co-hon-da-den-dan-tinh-choang-voi-kieu-lam-mong-tay-khong-danh-cho-nguoi-yeu-tim-20200819140345448.htm