Thắng Chelsea 2-0, M.U lập nên kỳ tích chưa từng có

Chiến thắng 2-0 trước Chelsea ở vòng 26 Premier League diễn ra rạng sáng nay không chỉ giúp M.U nhen nhóm hy vọng vào Top 4, mà thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer còn lập nên kỳ tích đáng nể.

Ở trận cầu tâm điểm vòng 26 Premier League diễn ra trên sân Stamford Bridge rạng sáng nay, M.U chỉ nắm giữ 39% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 10 pha dứt điểm, trong đó có 3 pha trúng đích. Bên phía Chelsea thực hiện 18 lần sút cầu môn và có 1 lần trúng mục tiêu.

Tuy nhiên, nhờ may mắn cùng với khả năng chớp thời cơ tốt nên M.U đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha làm bàn của tiền đạo Anthony Martial (45') và trung vệ đội trưởng Harry Maguire (66'). Kết quả này giúp nửa đỏ thành Manchester có được 38 điểm sau 26 trận, kém chính Chelsea (đứng thứ 4) 3 điểm.

Martial và Maguire (phải) là những người lập công cho M.U. Ảnh: Getty.

Martial và Maguire (phải) là những người lập công cho M.U. Ảnh: Getty.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, M.U giành chiến thắng trước Chelsea ở cả trận lượt đi và về. Còn nhớ, ở trận mở màn mùa giải này, "Quỷ đỏ" hạ đối thủ đến từ London với tỷ số 4-0.

Nếu tính trong lịch sử giải VĐQG Anh, lần gần nhất M.U toàn thắng trước Chelsea ở cả 2 lượt trận vào mùa giải 1987-1988. Nhưng đây mới là lần đầu tiên kể từ mùa bóng 1964-1965, đội chủ sân Old Trafford hạ “The Blues” ở cả 2 lượt trận mà không để lọt lưới bàn nào.

Trong 3 lần gần nhất chạm trán Chelsea, Martial đã ghi được 4 bàn thắng. Đồng thời, tiền đạo người Pháp là cầu thủ thứ 3 của M.U “xé lưới” đội bóng thành London ở trận lượt đi và về tại giải Ngoại hạng, sau Eric Cantona (1992-1993) và Wayne Rooney (2011-2012).

Đây là trận thứ thứ 7 trên sân nhà ở mọi đấu trường của Chelsea mùa này. Thành tích tệ nhất của họ kể từ mùa bóng 1994-1995.

Doanh Doanh (Theo Opta)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/thang-chelsea-2-0-m-u-lap-nen-ky-tich-chua-tung-co/20200218053124675