Thăng cấp bậc hàm, truy điệu đồng chí Vi Văn Luân

Ngày 8-2, tại thị trấn huyện vùng cao Mường Lát, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá và truy điệu đồng chí Vi Văn Luân đã hy sinh anh dũng khi tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức - Cán bộ trao tới gia đình Quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho đồng chí Vi Văn Luân.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức - Cán bộ trao tới gia đình Quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho đồng chí Vi Văn Luân.

Ngày 8-2, tại thị trấn huyện vùng cao Mường Lát, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá và truy điệu đồng chí Vi Văn Luân đã hy sinh anh dũng khi tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.

Là con em đồng bào dân tộc Thái ở Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Vi Văn Luân được đào tạo, rèn luyện, trưởng thành trong tập thể, đội ngũ Công an nhân dân.

40 năm tuổi đời, từng có 20 năm công tác ở Công an huyện Mường Lát, rồi được điều động về làm công an viên xã Pù Nhi theo Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, đồng chí Vi Văn Luân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn trọng điểm, vùng cao, biên giới.

Bảo vệ bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân, đêm 6-2, đồng chí cùng tập thể công an các xã, Công an huyện Mường Lát tiếp tục chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Đồng chí đã hy sinh anh dũng giữa thời bình, tô thắm thêm truyền thống, bản lĩnh của lực lượng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, chiến đấu.

Ghi nhận thành tích, tấm gương hy sinh anh dũng của Thiếu tá Vi Văn Luân, Bộ trưởng Công an quyết định phong cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung Tá cho đồng chí Vi Văn Luân.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Tổ chức - Cán bộ Bộ Công an trao Quyết định thăng quân hàm trước niên hạn cho đồng chí Vi Văn Luân và trao 50 triệu đồng được trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Bộ Công an tới thân quyến đồng chí Vi Văn Luân.

Tổ chức lễ truy điệu, an táng Trung tá Vi Văn Luân theo nghi thức lực lượng Công an nhân dân.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/thang-cap-bac-ham-truy-dieu-dong-chi-vi-van-luan-634984/