Thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ hy sinh khi truy bắt tội phạm

Ngày 26-11, Đại tá Lê Hồng Nam-Giám đốc Công an tỉnh Long An đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho đồng chí Tống Duy Tân- Cán bộ Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An kể từ ngày 1-11. Quyết định này được ký trước thời hạn thăng cấp một năm bởi Thượng úy Tống Duy Tân đã hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm.

Trước đó rạng sáng 15-11, Thượng úy Tống Duy Tân cùng tổ Cảnh sát hình sự-Công an huyện Cần Đước làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn, đến khu vực ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, tổ Cảnh sát hình sự phát hiện 3 đối tượng Lê Thành Đoán (SN 1993), Trần Hà Anh (SN 2002) và Nguyễn Đoàn Phước Bảo (SN 1997, cùng ngụ Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đang trộm chiếc xe ba gác của ông Trần Hồng Thắm.

Thượng úy Tống Duy Tân hy sinh khi làm nhiệm vụ

Thượng úy Tống Duy Tân hy sinh khi làm nhiệm vụ

Phát hiện tổ công tác 3 đối tượng trên bỏ chạy, tổ Cảnh sát hình sự tổ chức truy đuổi. Bị đuổi gắt, 1 trong 3 đối tượng đã ném chất bột (được xác định là ớt bột) về phía tổ Cảnh sát. Thượng úy Tân bị ớt bột văng vào mặt nên ngã xe bị chấn thương nặng. Tổ công tác đã tổ chức đưa Thượng úy Tân vào bệnh viện chữa trị sau đó chuyển vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Thượng úy Tân đã không qua khỏi.

Công an huyện Cần Đước tổ chức truy xét và bắt được 3 đối tượng trộm cắp tài sản trên. Ngoài việc được thăng cấp bậc hàm, Công an tỉnh Long An còn phối hợp với các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết chính sách cho Thượng úy Tống Duy Tân.

Được biết Thượng úy Tân hy sinh để lại người vợ trẻ và đứa con gái 6 tháng tuổi.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/thang-cap-bac-ham-cho-chien-si-hy-sinh-khi-truy-bat-toi-pham-571504/