Thắng cách biệt 2 bàn trước Việt Nam, chuyện không khó với Thái Lan?

Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận thắng Lào, HLV Akira Nishino của U22 Thái Lan tuyên bố các học trò của ông sẽ hợp lực để đánh bại Việt Nam ở lượt đấu cuối bảng B để giành vé vào bán kết một cách xứng đáng

HLV Nishino Akira của U22 Thái Lan

HLV Nishino Akira của U22 Thái Lan

Trên trang thể thao Thái Lan Siam Sport, HLV Nishino cho rằng U22 Thái Lan là một tập thể gắn kết, thi đấu với một mục tiêu duy nhất là vô địch SEA Games 30 và không có tuyển thủ nào được xem là ngôi sao quan trọng nhất đội. Chiến lược gia người Nhật Bản cũng nhận xét rằng chiến thắng với tỉ số 2-0 trước U22 Lào vừa qua đã thể hiện rõ bản sắc thi đấu của toàn đội U22 Thái Lan.

U22 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của ông Nishino đã tụt xuống vị trí thứ 3 bảng B sau khi chỉ giành chiến thắng 2-0 trước Lào bởi trong một diễn biến khác, U22 Indonesia vùi dập Brunei đến 8 bàn không gỡ và soán ngôi của người Thái vì hơn chỉ số phụ. Thế nên, nếu muốn giành vé vào bán kết SEA Games 30 một cách quang minh chính đại, các học trò của HLV Nishino buộc phải thắng U22 Việt Nam ở lượt đấu cuối với cách biệt 2 bàn.

Nếu chỉ hòa thầy trò HLV Park Hang-seo hoặc thắng với cách biệt dưới 2 bàn trong lần chạm trán sắp tới, Thái Lan chỉ còn biết cầu nguyện Indonesia thất bại trước Lào trong cùng lượt đấu và điều đó sẽ rất khó xảy ra bởi các cầu thủ xứ sở vạn đảo đã trình diễn một lối đá vũ bão, mạnh mẽ tại sân chơi Đại hội Thể thao Đông Nam Á kỳ này.

Hàng thủ của U22 Việt Nam rất khó xuyên thủng

HLV Nishino nhấn mạnh tuyển Thái Lan đang thể hiện bộ mặt mới lạ ở SEA Games 30 sau 4 trận đấu với 4 bản sắc khác nhau vừa qua tại vòng bảng. "Đội hình xuất phát và đấu pháp chiến thuật của U22 Thái Lan sẽ được thay đổi liên tục để phù hợp với từng đối thủ. Chúng tôi chỉ tập trung vào việc giành chiến thắng chung cuộc và cuộc chạm trán với Việt Nam sắp tới cũng vậy. Việt Nam là một đội mạnh với sự chỉ đạo của một chiến lược gia xuất sắc nhưng chúng tôi tin rằng có thể đánh bại họ để vào bán kết bởi mỗi khi chạm trán Việt Nam, các cầu thủ Thái luôn có tinh thần quyết tâm cao và ý chí chiến đấu cao vời", ông Nishino phát biểu.

Nhiều chuyên gia cho rằng hai chiến lược gia nổi tiếng bóng đá châu Á đang cố giấu bài trước cuộc chạm trán quyết định tấm vé vào bán kết SAE Games 30 diễn ra ngày 5-12 tới. Như lời huyền thoại bóng đá Thái, cựu tiền đạo nổi tiếng Kiatisuk Senamuang thì U22 Thái Lan luôn tỏ ra bất cần ở sân chơi khu vực song vẫn nhẹ nhàng vượt qua vòng bảng rồi đăng quang vô địch nhưng khác với các mùa giải trước, U22 Thái Lan của HLV Nishino hiện nay đã bộc lộ nhiều khuyết điểm, chưa định hình lối chơi rõ ràng.

Thái Lan có thể nuôi hi vọng đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo ở lượt cuối khi ngôi sao Nguyễn Quang Hải của U22 Việt Nam dính chấn thương và phải rời sân sớm trong chiến thắng sít sao 1-0 trước Singapore hôm 3-12 nhưng cần nhớ rằng hàng thủ dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc rất vững chắc và được xem là một trong những dàn phòng ngự khó xuyên thủng nhất tại châu Á hiện nay. U22 Việt Nam cũng chỉ mới bị lọt lưới 2 bàn trong 4 chiến thắng liên tiếp ở sân chơi Đông Nam Á kỳ này. Vì thế, một trận hòa đã là may mắn cho người Thái chứ chưa nói đến việc xa vời là thắng với cách biệt 2 bàn.

Thăm dò ý kiến Dự đoán kết quả trận đấu U22 Việt Nam - U22 Thái Lan ?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Thắng Hòa Thua

Tường Phước - Ảnh: Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thang-cach-biet-2-ban-truoc-viet-nam-chuyen-khong-kho-voi-thai-lan-20191204113928393.htm