Thắng Bahrain, Thái Lan vẫn dễ bị loại từ vòng bảng Asian Cup 2019

Sau lượt trận thứ 2, thứ hạng của bảng A đã có sự thay đổi và cả 4 đội đều rộng cửa lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Tuy vậy, cơ hội đi tiếp của Thái Lan vẫn ít hơn cả bởi đội bóng xứ chùa Vàng phải không thua chủ nhà UAE ở lượt đấu cuối, nếu thua khả năng bị loại cũng khá cao.

Với việc để thua đậm 1-4 trước Ấn Độ ở trận ra quân, ông Rajevac đã bị LĐBĐ Thái Lan sa thải, HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai đã có một số thay đổi ở cả hai hiệp nhằm giúp Thái Lan chơi tốt hơn và kiểm soát trận đấu tốt hơn. Trong một ngày thi đầu thăng hoa, Chanathip Songkrasin – cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái” đã lập công giúp Thái Lan giành chiến thắng 1-0 trước Bahrain.

Chanathip (áo xanh) lập công giúp Thái Lan thắng Bahrain với tỷ số 1-0 (Ảnh: Getty)

Chanathip (áo xanh) lập công giúp Thái Lan thắng Bahrain với tỷ số 1-0 (Ảnh: Getty)

Chiến thắng này đã giúp Thái Lan sống lại hy vọng lọt vào vòng 1/8 đội bằng cửa chính. Thế nhưng, ở trận đấu diễn ra sau đó, chủ nhà UAE đã thể hiện đẳng cấp của mình qua chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Ấn Độ để tạm chiếm ngôi đầu bảng A với 4 điểm và đẩy Thái Lan xuống vị trí thứ 3 (do thua Ấn Độ và chỉ số phụ).

Lúc này, cục diện ở bảng A đang diễn ra hết sức phức tạp bởi cả 4 đội đều rộng cửa lọt vào vòng 1/8 đội. Nhưng có lẽ, cửa đi tiếp của Thái Lan vẫn hẹp hơn so với 3 đội bóng còn lại bởi ở lượt đấu cuối, đội bóng xứ chùa Vàng chạm trán UAE, trong khi Ấn Độ quyết đấu với Bahrain. Có thể thấy, UAE ở đẳng cấp cao hơn Bahrain, họ chơi bóng nhanh hơn và dứt điểm sắc sảo hơn đối thủ đã cầm hòa họ ở trận ra quân.

Nên việc Thái Lan giành chiến thắng trước UAE là rất khó bởi đội chủ nhà đang muốn có 3 điểm trọn vẹn ở lượt đấu cuối để đảm bảo chắc chắn ngôi đầu bảng A. Nếu có thể giành 1 điểm trước UAE, thì dù kết quả trận đấu còn lại có như thế nào, Thái Lan vẫn chắc chắn đứng thứ 3 bảng A và có nhiều cơ hội để nằm trong top 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Khả năng xấu nhất là để thua UAE, khi đó Thái Lan chỉ có 3 điểm trong tay, hiệu số bàn thắng thua <-2 và nhiều khả năng bị đẩy xuống vị trí thứ 4 nếu Bahrain thắng Ấn Độ. Trường hợp ngược lại là Ấn Độ giành chiến thắng trước Bahrain thì Thái Lan sẽ đứng vị trí thứ 3 chung cuộc bảng A với hiệu số bàn thắng thua không nhỏ nên vẫn có hy vọng tranh vé vớt với các đội đứng thứ 3 khác.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thang-bahrain-thai-lan-van-de-bi-loai-tu-vong-bang-asian-cup-2019-85924.html