'Tháng Ba biên giới' nghĩa tình tại Đồng Tháp

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, thông qua các hoạt động, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước đối với thế hệ trẻ...

Sáng 31/3, tại huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp0, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Công ty Cổ phần FPT tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019 cấp Trung ương.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức từ năm 2013 và là chương trình thường niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai tại các tỉnh, thành phố có các địa bàn giáp biên giới.

Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tại chương trình - Ảnh: Hoàng Hà

Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tại chương trình - Ảnh: Hoàng Hà

Chương trình tập trung tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tri ân cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao giữa thanh thiếu nhi với bộ đội biên phòng, già làng, trưởng bản; đền ơn đáp nghĩa, huy động thanh niên đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; khám bệnh, phát thuốc miễn phí tặng thanh thiếu nhi, nhân dân.

Năm nay, chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019 cấp Trung ương được tổ chức tại 2 tỉnh mang nhiều dấu ấn lịch sử truyền thống, đó là tại chiến trường khốc liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc là huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vào ngày 14/3/2019 và mảnh đất giàu truyền thống anh hùng là huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ biên phòng - Ảnh: Hoàng Hà.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, thông qua các hoạt động, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước đối với thế hệ trẻ để các bạn biết yêu quý, trân trọng hòa bình, độc lập, tự do; đồng thời, luôn biết ơn, tri ân thế hệ cha anh đã đóng góp, đổ máu xương cho đất nước có được như ngày hôm nay. Đây cũng là dịp phát huy vai trò của tuổi trẻ đóng góp cùng các cấp chính quyền trong mối quan hệ hợp tác quốc tế, nhất là các tỉnh có đường giáp biên, tăng cường mối quan hệ truyền thống hữu nghị cùng nhau phát triển.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương thăm hỏi sức khỏe người dân thị trấn Thường Thới Tiền đăng ký khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí - Ảnh: Hoàng Hà

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 góc học tập cho 100 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh, liệt sỹ trị giá 100 triệu đồng; trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho 1.000 hộ dân ở các địa bàn giáp biên giới của huyện Hồng Ngự; tặng 20 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn học giỏi (mỗi suất 1 triệu đồng); khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân thị trấn Thường Thới Tiền, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự; trao tặng cho thiếu nhi Đồng Tháp 01 công trình bể bơi, 04 điểm vui chơi giải trí trị giá hơn 150 triệu đồng.

Khởi công công trình Bia tưởng niệm liệt sỹ Bộ đội biên phòng Cầu Muống - Ảnh: Hoàng Hà.

Đồng thời, nhằm ghi nhớ công lao của các chiến sỹ bộ đội biên phòng đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Trung ương Đoàn trao tặng công trình Bia tưởng niệm liệt sỹ Bộ đội biên phòng Cầu Muống hy sinh trong Chiến tranh biên giới Tây Nam. Công trình có trị giá 200 triệu đồng, được khởi công tại Đồn biên phòng 913, xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự.

Được biết, tổng kinh phí cho các hoạt động tại Đồng Tháp lên đến gần 700 triệu đồng./.

Hoàng Hà

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-chinh-don-dang/tin-tuc/-thang-ba-bien-gioi-nghia-tinh-tai-dong-thap-517829.html