Thắng Anh ở bán kết, Croatia vào chung kết gặp Pháp: Ở Croatia, giờ chỉ có bóng đá

Cứ như thể chỉ có chiến thắng tại World Cup 2018 mới giúp người Croatia quên đi những vấn đề nội tại, các cầu thủ của Zlatko Dalic cứ chạy và chạy. 3 trận đấu liên tiếp tại vòng knock-out, họ đều chơi 120 phút và giờ có mặt ở trận chung kết World Cup 2018 để sẵn sàng viết lên lịch sử...

Người Croatia ăn mừng ĐT lần đầu vào chung kết World Cup. Ảnh: FIFA

Ở 2 loạt sút luân lưu 11m và 120 phút trận bán kết thắng Anh, đội tuyển Croatia giờ đã đi trước thế hệ năm 1998 một bước khi lần đầu tiên trong lịch sử, họ có mặt ở một trận chung kết World Cup. Thậm chí, tính ra thì kể từ Đội tuyển Tiệp Khắc cũ năm 1962, người ta mới thấy một “đội bóng nhỏ” có mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup chứ không phải toàn những tên tuổi lớn.

Nhờ World Cup 2018, người Croatia cuối cùng cũng có một điểm tựa để hy vọng. Và cũng như năm 1998, khi Đội tuyển Croatia đứng thứ 3, mọi người đều tự hào về đất nước của họ. “Ở Croatia và những quốc gia thuộc Nam Tư cũ, thành công trong thể thao là một phần của tinh thần dân tộc. Thể thao có một vai trò quan trọng trong việc nhận diện quốc gia”, ông Dario Brentin của Trung tâm nghiên cứu Đông Âu thuộc trường ĐH Graz (Áo) đánh giá.

Một đất nước thể thao

Trong bóng đá, quần vợt, bóng ném hay bóng nước, thể thao Croatia và Serbia đều rất thành công trong những năm qua. Thậm chí, tờ Bild của Đức còn khẳng định Croatia, chỉ với 4 triệu dân mới là “đất nước thể thao xuất sắc nhất thế giới”.

Bild không đưa ra một lý do cụ thể nhưng chắc chắn cũng không phải vì sự hâm mộ của người dân Croatia với thể thao. Nếu có, đấy là vì thể thao Croatia luôn có 2 mặt của nó, sáng và tối.

Ít nhất thì cho đến giờ, sau khi đánh bại Đội tuyển Anh để lọt vào trận chung kết World Cup 2018, thầy trò Zlatko Dalic đã giúp người hâm mộ quên đi những scandal ít nhiều đe dọa sự chuẩn bị của họ, trong đó có “vụ Zdravko Mamic” ầm ĩ một thời gian.

Trên tất cả, ở Croatia giờ chỉ có bóng đá, những màn bay người đẩy 11m của thủ môn Danijel Subasic, pha ghi bàn quyết định của Mario Mandzukic ở trận đấu với Anh, sự tỏa sáng của Perisic hay đẳng cấp của Modric… thay vì là những scandal.

Chứng quên của người hâm mộ

Hồi đầu tháng 6 vừa qua, Mamic đã bị tuyên án 6,5 năm tù giam. Cựu Chủ tịch của CLB Dinamo Zagreb bị buộc tội tham ô hơn 15 triệu euro trong các hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ và trốn thuế 1,6 triệu euro.

Điều đáng nói là đội trưởng của Croatia, tiền vệ nhạc trưởng Luka Modric cũng như trung vệ Dejan Lovren, đều liên quan đến vụ Mamic khi cả hai được chuyển nhượng từ Zagreb với những khoản phí rất cao. Tòa án Croatia khẳng định, cá nhân ông Mamic đã bỏ túi rất nhiều tiền từ những vụ chuyển nhượng này. Vụ xét xử Mamic vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, nếu Modric và Lovren có lời khai chống lại Mamic trong phiên tòa sơ thẩm, thủ quân của Croatia giờ có thể bị buộc tội đã khai man. Tương tự như vậy là Lovren và kịch bản xấu nhất cho 2 ngôi sao này là có nguy cơ phải ngồi tù.

Chính vì thế mà ở Nga, người Croatia luôn phải đối mặt với những câu hỏi về vụ Mamic. Còn tại đất nước Croatia, truyền thông nước này đều không hề nhắc đến vụ việc, khi Modric và đồng đội đã lọt vào trận chung kết.

Cơn sốt bóng đá ở Croatia

Như đã nói ở trên, sở dĩ vụ Mamic không được đề cập bởi vì ở thời điểm hiện tại, người Croatia không nên làm gì để ảnh hưởng đến sứ mệnh lịch sử tại World Cup 2018. Thậm chí, những chỉ trích nhằm vào cầu thủ có thể bị buộc tội là hành vi không yêu nước, như Dario Brentin cho biết.

Và khi 120 phút trước Đội tuyển Anh khép lại, bóng đá mang người Croatia trở nên gần nhau hơn. Ký ức về “thế hệ vàng 1998” đã giội lại nhưng thay vì nghĩ đến vị trí thứ 3 như tại Pháp năm đó, người Croatia đang mơ đến một bất ngờ lớn nhất trong lịch sử World Cup ở Luzhniki vào ngày 15.7 tới: Chức vô địch.

Không có gì ngạc nhiên khi những chủ đề chính trị, những quyết định quan trọng của đất nước cần được đưa ra trong ngày… đều không được người Croatia quan tâm vào lúc này. Với họ, World Cup 2018 và trận chung kết là quan trọng nhất, duy nhất.

Luzhniki và Đội tuyển Pháp, Croatia đang đến đây!

MẠNH HÀO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/thang-anh-o-ban-ket-croatia-vao-chung-ket-gap-phap-o-croatia-gio-chi-co-bong-da-618364.ldo