Tháng 7, cả nước có 2,2 ngàn hộ thiếu đói

Trong tháng 7, cả nước có 2,2 ngàn hộ thiếu đói, giảm 30,6% so với cùng kỳ năm 2017, theo Tổng cục Thống kê.

Hàng năm, Bộ Lao động, Bộ tài chính trình Chính phủ cấp gạo cho những địa phương có hộ khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Trong 2,2 ngàn hộ thiếu đói, có 9,7 ngàn nhân khẩu thiếu đói, giảm 22,9% so với cùng kỳ năm 2017. Điều này cho thấy số hộ vẫn thiếu đói chủ yếu là những hộ có đông nhân khẩu khi trung bình mỗi hộ có 4,4 nhân khẩu.

Tổng cục Thống kê cho hay, tính chung năm 2018 tới thời điểm hiện tại, cả nước có 96,2 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 39,4% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng với 383,5 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 41,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục thống kê thì, để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 7,4 ngàn tấn lương thực và khoảng 500 triệu đồng.

Cụ thể, hồi đầu năm nay Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã Quyết định xuất cấp 1.419,735 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 4 tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang, Bắc Kạn, Phú Yên nhằm cứu đói cho dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trong đó, tỉnh Thanh Hóa được xuất cấp 677,67 tấn gạo; tỉnh Hà Giang 340,5 tấn gạo; tỉnh Bắc Kạn 99,225 tấn gạo; tỉnh Phú Yên 302,34 tấn gạo. Cùng thời điểm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ Tài chính cấp hơn 5.504 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 địa phương để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi được cấp hơn 2.041 tấn; tỉnh Quảng Bình 1.334 tấn; tỉnh Bình Định 910 tấn; tỉnh Đắk Nông 409 tấn; tỉnh Đắk Lắk 455 tấn; tỉnh Sóc Trăng 54 tấn; tỉnh Kon Tum 298 tấn.

Ngoài gạo cứu đói, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ Tài chính cấp hơn 4.432 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 8 tỉnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018. Cụ thể, tỉnh Cao Bằng được cấp 998 tấn; tỉnh Lai Châu 740 tấn; tỉnh Lạng Sơn 345 tấn; tỉnh Quảng Ngãi 25 tấn; tỉnh Bình Định 1.215 tấn; tỉnh Đắk Nông 413 tấn; tỉnh Đắk Lắk 544 tấn; tỉnh Sóc Trăng 148 tấn.

Hàng năm, Bộ Lao động có công văn gửi các tỉnh rà soát và tổng hợp các hộ dân có nguy cơ thiếu đói dịp Tết, giáp hạt để hỗ trợ kịp thời bằng ngân sách. Tỉnh nào khó khăn về ngân sách thì sớm có văn bản gửi Bộ Lao động, Bộ tài chính để trình Chính phủ cấp gạo.

Ái Vi (Theo Tổng cục Thống kê)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/thang-7-ca-nuoc-co-2-2-ngan-ho-thieu-doi-93635.html