Hơn 50% người trưởng thành Ấn Độ đã được tiêm đủ liều vaccine Covid-19

Ngày 5/12, Chính phủ Ấn Độ thông báo, hơn 50% dân số trưởng thành của nước này đã được tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19. Ấn Độ hoàn thành mục tiêu này sau 11 tháng kể từ khi khởi động chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19.

Theo đó, tới ngày 6/12, Ấn Độ đã tiêm được 1 tỷ 279 triệu liều vaccine. Trong đó, 85% số người trên 18 tuổi ở nước này đã được bao phủ ít nhất 1 liều vaccine. Theo bộ Y tế Ấn Độ, trong vòng 15 ngày qua, nước này đã tiêm được 100 triệu liều vaccine. Với tiến độ tiêm chủng đạt được bước tiến mới, Ấn Độ tự tin có thể kiểm soát được tình hình Covid-19 trong bối cảnh đang xuất hiện thêm các ca nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron những ngày qua tại nước này.

Hơn 50% người trưởng thành Ấn Độ đã được tiêm đủ liều vaccine Covid-19 (Ảnh: Hindustan Times)

Hơn 50% người trưởng thành Ấn Độ đã được tiêm đủ liều vaccine Covid-19 (Ảnh: Hindustan Times)

Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 của Ấn Độ được khởi động từ ngày 16/1. Giai đoạn đầu, nước này tập trung vào nhóm nhân viên y tế và các lao động làm việc ở tuyến đầu sau đó mở rộng ra các nhóm đối tượng khác.

Kể từ tháng 5, Ấn Độ bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi. Từ đầu tháng 11, Chính phủ Ấn Độ tổ chức các đội tiêm chủng tới tận nhà nhằm tăng tốc tiêm, mở rộng tiếp cận các đối tượng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều. Một tháng sau khi triển khai chiến dịch này, độ phủ của mũi 1 và mũi 2 tại Ấn Độ tăng lần lượt là 5,9 và 11,7%./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hon-50-nguoi-truong-thanh-an-do-da-duoc-tiem-du-lieu-vaccine-covid-19-909732.vov