Tháng 5 đừng quên về Hải Phòng ngắm hoa phượng đỏ

Mỗi dịp tháng 5 về, khi sắc phượng nở rộ khắp mọi ngả đường, Hải Phòng lại tấp nập những bước chân trở về của những du khách, người thân, người con xa xứ.

Về Hải Phòng, du khách thích nhất là về đúng dịp tháng 5 khi mùa phượng bắt đầu bung nở, đâu đâu bạn cũng nhìn thấy một màu đỏ rực rỡ.

Nội thành Hải Phòng với 7 quận gồm: Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn thì cả 7 quận đều trồng hoa phượng vĩ.

Màu hoa này đã trở thành tên gọi của thành phố Cảng- thành phố Hoa phượng đỏ

Nhưng có lẽ đặc biệt nhất phải kể đến tuyến đường Phạm Văn Đồng (Từ cầu Rào đến khu du lịch Đồ Sơn) dài chừng 20 km trồng hơn 3000 cây hoa phượng hai bên đường được xác lập kỷ lục là “Con đường trồng nhiều cây hoa phượng nhất Việt Nam”.

Và nếu bạn trót yêu vẻ đẹp của loài hoa này, đừng quên, lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2018 có chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn” được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 11-13/5 tới đây.

Ngoài việc tham dự lễ hội hoa phượng đỏ, bạn có thể kết hợp thêm một vài điểm du lịch để chuyến đi thêm nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ.

Điểm đến phổ biến nhất của Hải Phòng là Đồ Sơn, bãi biển hoang sơ, trong lành với biển xanh, cát trắng, với tiếng sóng rì rào, tiếng gió thổi vào lá nghe như khúc nhạc du dương của trời đất. Ngoài tắm biển, dạo biển đêm, thưởng thức hải sản, tại Đồ Sơn, bạn còn có dịp chiêm ngưỡng một trong 5 ngọn hải đăng nổi tiếng nhất nước ta, hải đăng Hòn Dấu.

Từ Đồ Sơn hay đất liền, bạn có thể đi bằng tàu hay đường cao tốc đến thăm đảo và vườn quốc gia Cát Bà, Quần đảo Cát Bà, nằm kề bên Vịnh Hạ Long.

Vui chơi tại Cát Bà thì bạn cũng đừng quên đi thăm vịnh Lan Hạ, chiêm ngưỡng, vẻ đẹp của một vịnh chưa có sự can thiệp của con người, chinh phục ngọn núi Hải Thanh, Hòn Thớt, Hòn Guốc, tham quan đảo khỉ, ngắm những vùng biển lặng nước như đảo Sến, đảo Cù, đảo Khỉ, những hang động thạch nhũ như Hàm Rồng, Dõ Cùng, hang Cả,....

Cát Cò 2 thuộc quần đảo Cát Bà, lọt top những bãi biển đẹp nhất ở Đông Nam Á.

Bên cạnh các bãi biển này, Hải Phòng còn sở hữu bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 (Cát Cò 2 cũng là 1 trong 2 bãi biển được bình chọn là bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á mới đây).

Nếu như bạn muốn ngắm toàn cảnh Cát Bà, thì hãy lên đỉnh Pháo đài Thần công cao 177 m. Không chỉ là di tích lịch sử với những chiến tích oanh liệt của dân đảo, nơi đây còn có vị trí đắc địa 3 mặt hướng biển.

Các món ăn bạn không thể bỏ qua khi đến Hải Phòng là nem cua bể (Cầu Đất), nem cua đồng (Chợ Toan), bánh mì cay (Cột Đèn), bánh cuốn nguội, bánh đa cua. Ngoài ra còn có các món như bánh nướng Như Ý (Cầu Đất), các loại hải sản tươi ngon đánh bắt tại địa phương.

Tại thành phố Hải Phòng có hai hình thức để bạn qua đêm là nhà nghỉ và khách sạn. Một số nhà nghỉ, khách sạn có mức giá tương đối với dân du lịch bụi mà bạn có thể tham khảo là khách sạn Phong Lan, Vista, Yến Linh, nhà nghỉ Hải Dương, Hải Linh, Hải Hà…

Lễ hội hoa phượng đỏ được tổ chức vào tối 12/5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố và khu vực dải trung tâm thành phố. Vì vậy để thuận tiện, bạn nên lựa chọn khách sạn ở khu vực trung tâm để thuận tiện di chuyển. Tuy nhiên giá phòng ở đây thường có sự chênh lệch khá cao tùy vào thời điểm. Để chủ động, bạn có thể tìm hiểu trước trên một số trang đặt phòng trực tuyến như Agoda, Booking...và bạn nên xem đánh giá của mọi người trên từng khách sạn, để lựa chọn khách sạn có đánh giá tốt nhất, tiết kiệm nhất.

Để đến Hải Phòng, các bạn có thể chọn đi bằng đường tàu hỏa hoặc đường bộ với phương tiện là xe khách.

Từ Hà Nội, bạn có thể bắt xe khách từ bến Yên Nghĩa (Hà Đông), Giáp Bát hoặc bến Gia Lâm đều hết sức thuận tiện, chỉ 10-20 phút/chuyến xe, giá vé khoảng 80.000 – 100.000 đồng/người.

Còn nếu bạn chọn đến Hải Phòng bằng tàu hỏa thì bạn có thể mua vé các chuyến tàu đến Hải Phòng tại ga Hà Nội, ga Long Biên hoặc ga Gia Lâm.

Nhược điểm duy nhất của việc đi tàu là đến Hải Phòng rồi bạn lại tiếp tục phải di chuyển bằng xe buýt hoặc taxi để đến trung tâm khu du lịch.

Thu Hằng tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thang-5-dung-quen-ve-hai-phong-ngam-hoa-phuong-do-503463.htm