'Tháng 5 để dành': Bộ phim dành tặng tuổi thanh xuân của thế hệ 8x

Nhằm đáp lại sự trông đợi từ cộng đồng fan 'Ranh Giới' lẫn các tín đồ yêu điện ảnh, bộ phim 'Tháng 5 Để Dành' đã tiếp tục trình làng đoạn trailer quảng bá, giới thiệu chi tiết nội dung tác phẩm và tái hiện thật hoàn hảo những ký ức của tuổi học trò.

Tình đầu, nhất là những rung động thời cấp 3 dẫu chẳng mấy khi sở hữu kết cục viên mãn, tuy nhiên, chúng luôn để lại trong lòng mỗi người biết bao kỉ niệm khó thể phai nhòa.

Dựa theo trải nghiệm của chính bản thân mình, blogger Rain8x đã chấp bút nên đứa con tinh thần Ranh Giới, tập hồi ức truyền kì (từ 2009 tới nay) từng gây sốt tại cộng đồng Blog 360.

Trailer phim điện ảnh "Tháng 5 để dành"

Thậm chí, câu chuyện này còn được giới trẻ thuộc thế hệ 8-9x xem như “huyền thoại” bởi màu sắc lãng mạn, tinh tế mà vẫn rất chân thực và táo bạo về tuổi mới lớn.

Vốn cực kì yêu thích cuốn tiểu thuyết trên, một đội ngũ làm phim trẻ tuổi liền quyết tâm chuyển thể Ranh Giới lên màn ảnh rộng dưới tên gọi Tháng 5 Để Dành.

Sau nhiều lần thả thính khán giả với loạt chất liệu “chất” và “đẹp” như teaser, clip giới thiệu nhân vật cùng trích đoạn Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên, trailer và poster bộ phim đã được ekip chính thức giới thiệu đến quý khán giả.

Thông qua góc nhìn của Trung Hiếu (Xuân Hùng), chàng nam sinh lớp 11 đang khốn khổ vì mắc bệnh tương tư, mối tình gà bông giữa cậu với nàng “sếp” Mai Ngọc (Minh Trang) sẽ khiến nhiều người xem phải bồi hồi, thổn thức.

Tương tự đám bạn đồng trang lứa, lúc đứng trước ngưỡng cửa dậy thì, Hiếu cảm thấy rất hoang mang, bỡ ngỡ với vô vàn suy nghĩ kì lạ về phái nữ cứ liên tục “nhảy nhót” trong đầu.

Chưa kể, mỗi lần bắt gặp nàng lớp phó Mai Ngọc, trái tim cậu thanh niên ấy lại bất chợt rung lên những nhịp đập khó tả. Rồi việc gì đến cũng đến, nhờ thời gian bồi đắp, tình cảm giữa hai người họ đã bắt đầu nảy nở và ngày càng trở nên sâu đậm.

Thế nhưng, để có thể là bờ vai vững chãi cho cô bạn gái dễ thương tựa vào, Hiếu cần phải học cách làm chủ, chế ngự thành công thứ “bản năng đen tối” vẫn thường xuyên quấy nhiễu tâm trí mình.

Không hề vồ vập hay bạo dạn giống lớp trẻ hiện đại, tình cảm mà hai nhân vật chính dành cho “nửa kia” nơi Tháng 5 Để Dành đều phát triển thật từ tốn, nhẹ nhàng.

Qua những dịp chạm mặt trên trường, cùng nhau hoàn thành bài báo tường hay đạp xe rong ruổi khám phá đó đây, bạn sẽ cảm nhận được từng bước chuyển tinh tế về cử chỉ (ánh mắt, nụ cười, hành động quan tâm, chăm sóc…) lẫn thái độ giữa hai người họ.

Hơn nữa, màn kết hợp quá đỗi ăn ý giữa nam tài tử Xuân Hùng và nữ diễn viên Minh Trang cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp truyền tải trọn vẹn hình tượng của cặp đôi kinh điển Trung Hiếu – Mai Ngọc trong tiểu thuyết Ranh Giới tới đông đảo khán giả đại chúng.

Tuổi học trò đâu chỉ có học hành. Ngoài câu chuyện tình yêu đôi lứa, bộ phim chuyển thể ấy còn khắc họa nhiều mảnh ghép thú vị khác ở thời cấp 3 vào năm 2000: các thắc mắc, tò mò về giới tính, tâm sinh lý ẩm ương và chuỗi tâm sự thầm kín chẳng biết ngỏ cùng ai...

Đơn cử, trong đoạn clip, vì thầm thương trộm nhớ “sếp”, chàng thi sĩ mộng mơ đã bị… mộng tinh khi đang ngủ; hoặc vô số chiêu trò tinh quái mà bọn con trai bày ra nhằm “địa hàng” mấy cô nữ sinh xinh đẹp.

Không tìm cách né tránh hay dàn dựng qua loa, tác phẩm thẳng thắn đề cập đến vấn đề đó nhưng vẫn tạo nên ấn tượng tốt nhờ lăng kính tinh nghịch, ngây ngô của giới trẻ bấy giờ.

Tháng 5 Để Dành do đạo diễn Lê Hà Nguyên cầm trịch cùng dàn diễn viên trẻ Xuân Hùng, Minh Trang, Đức Ngụy… Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24/5.

May
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/thang-5-de-danh-bo-phim-danh-tang-thanh-xuan-cua-the-he-8x-n-183207.html