Tháng 5/2018, Honda Việt Nam bán được ít xe hơn tháng trước nhưng vẫn tăng trưởng so với năm 2017

Honda Việt Nam vừa bước qua tháng thứ 2 của năm tài chính 2019 với tổng lượng xe máy được phân phối đạt 197.568 chiếc và xe hơi đạt 2.536 chiếc. Như vậy doanh số bán ở cả hai lĩnh vực kinh doanh xe máy và xe hơi đều giảm một chút so với tháng 4/2018 (tháng đầu tiên của năm tài chính) nhưng hãng vẫn ghi nhận được sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính riêng số lượng xe City được phân phối thì hãng đã bán thêm được 43 chiếc so với tháng trước, tổng cộng là 867 xe. Trong khi doanh số bán của CR-V lại chỉ đạt 700 chiếc, so với con số 1.507 xe cực kỳ ấn tượng trong tháng 4/2018. Điều này đã khiến cho tổng doanh số xe hơi của Honda được phân phối trong tháng 5/2018 giảm 10% so với tháng trước, nhưng lại tăng đến 276% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở mảng kinh doanh xe máy, Wave Alpha và Vision tiếp tục là hai mẫu xe chiếm đến 40% tổng doanh số bán xe của Honda. Doanh số lần lượt là 34.713 xe Wave Alpha và 43.625 xe Vision. Với tổng số 197.568 xe được phân phối trong tháng 5/2018, mỗi ngày Honda Việt Nam cung cấp khoảng 6.373 chiếc xe đến người dùng.

Hiện tại là thời điểm tháng thứ 3 của năm tài chính 2019 (từ tháng 4/2017 đến hết tháng 3/2018), Honda đã có kế hoạch giới thiệu khoảng 16 mẫu xe máy và phiên bản mới, bao gồm cả các dòng Moto chuyên biệt từ 500 - 1.200cc. Rất có thể doanh số của HVN sẽ ổn định trong những tháng khi xuất hiện các dòng xe mới. Trong khi đó mảng xe hơi sẽ đón nhận một mẫu xe mới cùng các phiên bản nâng cấp theo định kỳ hàng năm.

Nguồn Tinh Tế: https://tinhte.vn/threads/thang-5-2018-honda-viet-nam-ban-duoc-it-xe-hon-thang-truoc-nhung-van-tang-truong-so-voi-nam-2017.2805909/