Tháng 3 nơi biên giới Tây Bắc

Tháng 3 về nơi biên giới Tây Bắc, hoa mận, hoa ban nở trắng rừng. Để giữ gìn sự bình yên của núi rừng biên cương, chung sức giúp bà con dân tộc ổn định đời sống, phát triển kinh tế, các chiến sĩ quân hàm xanh đã nỗ lực rất nhiều. Bất kể thời tiết nắng mưa hay giá rét, những chiến sĩ biên phòng luôn căng mình ngăn chặn các hoạt động nhập cư bất hợp pháp, đấu tranh phòng, chống ma túy, góp phần cùng cả nước thực hiện 'nhiệm vụ kép', vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Luông (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) kết thúc chuyến tuần tra biên giới.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Luông (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) kết thúc chuyến tuần tra biên giới.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) tuần tra biên giới, kiểm tra cột mốc 243, tiếp giáp với nước bạn Lào.

Tại chốt Lếch Cuông (Đồn Biên phòng Thanh Luông), bất kể ngày nắng mưa hay giá rét, việc tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 được duy trì 24/7 từ hơn một năm nay nhằm ngăn chặn hoạt động nhập cư bất hợp pháp.

Tại bản Hua Pe, xã Thanh Luông (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), các chiến sĩ biên phòng thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đấu tranh phòng, chống tội phạm và hoạt động nhập cư bất hợp pháp.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa đấu tranh bắt giữ thành công một lượng lớn ma túy do đối tượng vận chuyển từ nước bạn Lào qua địa phận huyện Nậm Pồ hồi trung tuần tháng 3-2021.

Cùng với nỗ lực đấu tranh phòng, chống ma túy, ngăn ngừa hoạt động nhập cư bất hợp pháp, các chiến sĩ mang quân hàm xanh còn hỗ trợ, vận động con em các dân tộc vùng cao đến trường, dạy các em kỹ năng sống. Trong ảnh: Chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) giao lưu cùng học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Tương.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương hỗ trợ người dân chăm sóc cây mận hậu.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn đón con em đồng bào dân tộc vùng cao có hoàn cảnh khó khăn về ăn ở tại Đồn và dạy dỗ, chăm sóc các em.

Thanh Hải

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/994811/thang-3-noi-bien-gioi-tay-bac