Than Vàng Danh: Đặt mục tiêu khai thác trên 3,2 triệu tấn than nguyên khai năm 2021

Năm 2020, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin sản xuất được gần 3,5 triệu tấn than nguyên khai; than tiêu thụ đạt trên 2,8 triệu tấn, tăng 8% so với kế hoạch điều chỉnh. Năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu khai thác trên 3,2 triệu tấn than nguyên khai.

Đáng chú ý, trong năm 2020, Than Vàng Danh đã đào mới được trên 34.000m lò, số mét lò đào bằng máy móc, cơ giới hóa đạt trên 1.400m. Tiền lương bình quân của người lao động đạt trên 14 triệu đồng/người/tháng; trong đó, thợ lò thu nhập bình quân 22,5 triệu đồng/người. Đặc biệt, toàn công ty có 350 người thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Sáng 11/1, Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và hội nghị người lao động năm 2021

Sáng 11/1, Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và hội nghị người lao động năm 2021

Công ty quyết tâm năm 2021 sẽ tiếp tục giữ vững an toàn, đổi mới tổ chức quản trị doanh nghiệp, đổi mới ứng dụng khoa học công nghệ vào các khâu của dây chuyền sản xuất, khai thác trên 3,2 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ trên 3,3 triệu tấn.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn tin tưởng với những thành tích đã đạt được trong năm 2020 và những giải pháp thực hiện cụ thể, than Vàng Danh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong năm 2021 và các năm tiếp theo

Cũng tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đề nghị công ty thời gian tới tiếp tục bám sát vào nghị quyết của đảng bộ Công ty, Đảng bộ TQN, phấn đấu tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021, theo đó đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lại dây chuyền sản xuất của công ty cho phù hợp, đồng bộ và mang lại hiệu quả cao hơn để phát huy được tiềm năng của con người Vàng Danh, công ty tiếp tục nghiên cứu để xây dựng hệ thống mở vỉa, hệ thống khai thác cho dự án mới một cách phù hợp nhất để mang lại hiệu quả, cùng với đó là tiếp tục xây dựng phát triển nguồn nhân lực để phát huy được tài năng, thế mạnh của đơn vị.

3 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020 được Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Bằng khen

5 đơn vị có thành tích xuất sắc nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua các khối năm 2020

Tại hội nghị, công ty cũng tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý năm 2020 và vinh dự đón nhận Chứng nhận và Kỷ niệm chương Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, các cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc cũng được nhận bằng khen và danh hiệu chiến sỹ thi đua của Chủ tịch UBQLVNN tại Doanh nghiệp. Giám đốc công ty cũng đã có quyết định khen thưởng 1 tỷ 508 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc thời gian qua.

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/than-vang-danh-dat-muc-tieu-khai-thac-tren-32-trieu-tan-than-nguyen-khai-nam-2021-150849.html