'Thần ưng' của dãy Andes và cuộc chiến chống nguy cơ tuyệt chủng

Hai con chim khổng lồ được đưa về môi trường tự nhiên ở Colombia sau thời gian hồi phục sức khỏe vì bị ngộ độc. Loài chim đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Dasan và Illika là hai cá thể thần ưng Andes (hay còn gọi là kền kền khoang cổ) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc tại Colombia và được cách ly để chăm sóc đặc biệt. Ảnh: AFP.

Dasan và Illika là hai cá thể thần ưng Andes (hay còn gọi là kền kền khoang cổ) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc tại Colombia và được cách ly để chăm sóc đặc biệt. Ảnh: AFP.

Thần ưng Andes là một trong những loài chim lớn nhất thế giới với sải cánh có thể dài tới 3,2 m và cân nặng từ 9-15 kg. Ảnh: AFP.

Chúng cũng là loài chim sống lâu nhất với tuổi thọ có thể lên tới 70 năm. Loài này có tên khoa học Vultur gryphus, sinh sống chủ yếu ở khu vực dãy núi Andes, địa bàn phân bố trải dài từ Argentina, Chile, Venezuela và Colombia. Ảnh: AFP.

Mặc dù là động vật ăn xác chết, gần đây tại Colombia đã xảy ra nhiều trường hợp kền kền khoang cổ tấn công gia súc, khiến một số nông dân quyết định đánh bả loài chim này bằng cách đầu độc một con vật, rồi đợi chúng đến ăn xác con vật này. Ảnh: AFP.

Sau khi được chăm sóc đặc biệt trong 2 tháng, hai chú chim được các nhân viên cứu hộ kết hợp với lực lượng kiểm lâm Colombia đưa trở lại tự nhiên. Ảnh: AFP.

Với môi trường sống tự nhiên ở độ cao hơn 4.000 m so với mặt nước biển, việc đưa những chú chim lên đây cần nhờ tới sự trợ giúp của trực thăng. Ảnh: AFP.

Không có con số chính thức về số lượng loài này trong tự nhiên, nhưng theo chính phủ Colombia, ước tính chỉ còn khoảng 150 cá thể kền kền khoang cổ ở quốc gia này. Ảnh: AFP.

Cũng giống như những cặp kền kền cổ trắng khác, Dasan và Illika chung thủy theo chế độ một vợ một chồng, chúng bắt đầu cặp với nhau từ khi Dasan đạt độ tuổi sinh sản (5-6 tuổi) và sẽ gắn bó với nhau cho tới lúc chết. Ảnh: AFP.

Bộ đôi sẽ tiếp tục hành trình của mình trên những dãy núi hùng vĩ của Colombia, quốc gia có sự đa dạng sinh học lớn nhất trái đất. Ảnh: AFP.

Loài chim khổng lồ được coi là biểu tượng của Colombia và xuất hiện rất nhiều trong truyền thuyết của các bộ lạc địa phương và thổ dân Nam Mỹ. Ảnh: AFP.

Quốc Thăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cap-than-ung-nam-my-vua-tro-lai-tu-nhien-sau-khi-dieu-tri-ngo-doc-post912841.html