Thần tượng Nhật bị rò rỉ ảnh qua đêm với nữ sinh đại học

Keito Okamoto - thành viên nhóm Hey! Say! JUMP - bị tung ảnh giường chiếu cách đây 3 năm với một nữ sinh.

Sáng 10/8, nhiều trang tin Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đồng loạt đưa tin Keito Okamoto - thành viên Hey! Say! JUMP - bị tung ảnh giường chiếu lên mạng. Tờ Dailynewsonline cho hay, người tung bức này cho biết mối quan hệ của cả hai chỉ là “tình một đêm”.

Keito Okamoto - thành viên Hey! Say! JUMP.

Theo tờ tạp chí Weekly Women, cô gái được tạm gọi A, nhân viên văn phòng, là người đã tung bức ảnh này. A chia sẻ, ba năm trước, khi cô chỉ là nữ sinh đại học, A đã quen Keito và Chinen Yuuri (thành viên Hey! Say! JUMP) tại một quán bar. Sau khi uống rượu, cả ba đã đi hát karaoke. Trong hai người Keito và Chinen, A rất có cảm tình với Keito và tỏ ra “cảnh giác” với anh bạn còn lại. Sau khi trao đổi số điện thoại, một tháng sau cặp đôi hẹn nhau đi uống rượu và xảy ra chuyện tình một đêm.

A cho hay, sau đêm đó, cô liên lạc với Keito nhưng anh không hồi âm. Đi kèm bài báo, Weekly Women còn đăng tải bức ảnh giường chiếu của thành viên nhóm Hey! Say! JUMP do cô gái tên A chụp lại.

Hình ảnh giường chiếu của Keito do cô gái chụp lại.

Trong khi vụ bê bối tình cảm gây xôn xao dư luận, công ty quản lý của Hey! Say! JUMP vẫn chưa lên tiếng về sự việc.

Scandal tình cảm của Keito Okamoto với cô gái bí ẩn còn khiến fan “đào” lại quá khứ hẹn hò của anh chàng với nữ ca sĩ Arimura Kasumi. Tuy nhiên, công ty đã phủ nhận chuyện hẹn hò của Okamoto với Kasumi dù nhiều hình ảnh thân mật của cặp đôi bị tung lên mạng.

Keito bị "khui" lại chuyện hẹn hò với ca sĩ Arimura Kasumi.

Keito Okamoto sinh năm 1993, là thành viên của nhóm nhạc thần tượng Hey! Say! JUMP. Chàng trai 24 tuổi thuộc quyền quản lý của Johnny & Associates. Okamoto là con trai của Kenichi Okamoto, cựu thành viên của ban nhạc rock Otokogumi và mẹ là người mẫu Nishi Katsue.

Hiện công ty quản lý của Keito vẫn chưa lên tiếng về sự việc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/than-tuong-nhat-bi-ro-ri-anh-qua-dem-voi-nu-sinh-dai-hoc-795171.html