Thần tượng Kpop: Những cô búp bê với vẻ đẹp 'nhân tạo'

Chính phủ Hàn Quốc vừa đưa ra công văn yêu cầu hạn chế sự xuất hiện của thần tượng. Ca sĩ nước này ngày càng giống nhau khiến công chúng lo ngại.

Theo báo Korea Herald, công văn mới của Bộ Bình đẳng giới và Gia đình (MOGEF) gây nhiều tranh cãi tại Hàn Quốc những ngày qua. Lần đầu tiên, chính phủ yêu cầu hạn chế sự xuất hiện của những ca sĩ thần tượng giống nhau trong cùng một chương trình truyền hình. Lý do được đưa là "bởi giới thần tượng hiện giờ trông đều quá giống nhau".

Ngày nay, phải có gương mặt thon gọn, đôi mắt to, mũi cao, da trắng như ca sĩ thần tượng mới được nhìn nhận là đẹp tại xứ sở kim chi. Hành động của MOGEF được cho là thể hiện nỗ lực ngăn chặn "tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế".

“Thần tượng như những con búp bê”

"Ca sĩ trên các chương trình ca nhạc có phải cặp song sinh không? Họ trông thực sự giống hệt nhau. Hầu hết là thành viên các nhóm nhạc thần tượng", MOGEF viết trong công văn. "Họ đều gầy và có kiểu tóc, trang điểm tương tự nhau, đặc biệt là những bộ trang phục hở hang, để lộ cơ thể".

Vấn đề ngoại hình của giới thần tượng bị đem ra để tranh luận. Các nhóm nữ Kpop hiện giờ sẽ khiến nhiều khán giả bối rối vì họ quá giống nhau.

Vấn đề ngoại hình của giới thần tượng bị đem ra để tranh luận. Các nhóm nữ Kpop hiện giờ sẽ khiến nhiều khán giả bối rối vì họ quá giống nhau.

Công văn trên không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Ông Ha Tae-keung của Đảng Bareunmirae cho rằng không có tiêu chuẩn khách quan về ngoại hình, đây là vấn đề sở thích của từng người, không phải điều mà chính phủ có thể can thiệp.

Ngược lại, nhiều khán giả tỏ ra đồng tình. Trên mạng xã hội, nhiều người cho biết họ hiểu được mục đích của Bộ Bình đẳng, đặc biệt là khi thời trang của các nhóm nhạc nữ hiện giờ thường tập trung vào việc thương mại hóa tình dục.

Chưa kể, theo góc nhìn của lãnh đạo lẫn một bộ phận khán giả, sự xuất hiện ồ ạt của ca sĩ thần tượng thúc đẩy giới trẻ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) để có được vẻ đẹp chuẩn giống thần tượng.

“Tôi đồng ý rằng giới thần tượng hiện giờ có vẻ ngoài na ná nhau, họ gầy, da trắng và có phong cách trang điểm giống hệt nhau. Nhìn họ không khác gì những con búp bê được sản xuất từ một nhà máy. Giới thần tượng thực sự đã góp phần quan trọng trong việc tạo nên ngoại hình ‘chuẩn’", một khán giả nhận xét.

Ám ảnh của vẻ đẹp chuẩn

Có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, với sự gia tăng đáng kinh ngạc của Kpop, các khách hàng có nhu cầu PTTM ở Hàn Quốc đang có xu hướng trẻ hóa. Khó chứng minh mối tương quan trực tiếp, nhưng có một thực tế không thể chối bỏ là ngôi sao Kpop ngoài tài năng còn rất chú trọng ngoại hình. Ngay cả nhóm nam cũng nỗ lực hướng đến vẻ đẹp ngoại hình "tiêu chuẩn".

Stella Kim - người Mỹ gốc Hàn - từng thực tập ở công ty SM. Cô được chọn vào đội hình của SNSD nhưng rời đi vì không chịu nổi áp lực. Stella cho biết mỗi tuần, thực tập sinh đều phải công bố cân nặng và nếu không giảm so với tuần trước đó, họ sẽ bị cười nhạo. Thậm chí, khi tới spa để chăm sóc da, cô cũng được gợi ý việc chỉnh sửa.

Stellar Kim quyết định rút khỏi dự án SNSD vì những tiêu chuẩn quá khắt khe của ngành công nghiệp âm nhạc.

Woo Eun Mi - tham gia cuộc thi Superstar K2 - từng tuyên bố sẽ không bao giờ dao kéo. Thế nhưng, chỉ vài năm sau, Kim Eun Mi xuất hiện với gương mặt khác lạ.

Lúc đó, nữ ca sĩ thừa nhận công ty đã thuyết phục cô cần phải thay đổi để có thể phát triển như một ca sĩ nổi tiếng. “Tôi muốn xin lỗi vì đã không giữ lời hứa", Kim Eun Mi cảm thấy có lỗi vì không thể kiên định với chính ngoại hình của mình.

Thị trường giải trí Hàn Quốc là như vậy, nhiều thần tượng không hẳn tài năng nhưng nhờ nhan sắc họ vẫn trở nên nổi tiếng, thậm chí có chỗ đứng cao hơn nghệ sĩ thực lực. Bởi thế, không riêng Woo Eun Mi mà rất nhiều ca sĩ tìm đến các biện pháp chỉnh sửa để có được ngoại hình hoàn hảo.

YG thành lập nhóm nhạc nam chú trọng vào ngoại hình thay vì chỉ tập trung vào tài năng.

Năm 2017, cả bốn thành viên của nhóm SixBomb đều trải qua PTTM, từ làm mũi đến chỉnh sửa vòng một, trước khi họ phát hành một đĩa đơn.

Nhiều năm không bận tâm tới yếu tố ngoại hình, mới đây khi thực hiện chương trình YG Treasure Box, YG không hề giấu diếm ý định ra mắt một nhóm nhạc có visual (nhan sắc) cao.

Ý định đó cuối cùng thành hiện thực khi nhóm nhạc Treasure gây tranh cãi bởi một số thành viên chỉ có ngoại hình đẹp trong khi tài năng hạn hẹp.

Thần tượng trthành tiêu chuẩn PTTM

Ngay cả khi các quốc gia trên thế giới đang say sưa trong âm nhạc của Twice, BTS, Black Pink... thì một số người Hàn Quốc lo lắng rằng Kpop có thể khuyến khích sự phát triển của một xu hướng khác.

Đó là phẫu thuật thẩm mỹ tuổi teen. Ngày nay, rất phổ biến trên nhiều trang web dành cho người hâm mộ Kpop là những suy đoán về việc khuôn mặt hoàn hảo của thần tượng là tự nhiên hay nhờ “dao kéo”.

Báo The Economist dẫn lời giáo sư Sharon Lee thuộc Khoa Phân tích văn hóa xã hội, Đại học New York cho biết bà đã nghiên cứu về sự lây lan của phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc, cũng như cộng đồng người Mỹ gốc Á.

Jung Chaeyeon được mệnh danh nữ thần nhan sắc thế hệ mới. Tuy nhiên, cô từng thừa nhận làm mũi. Ngoài ra, công chúng chỉ ra cô đã thay đổi cả mí mắt.

Giáo sư Lee cho biết đã có sự thay đổi đáng kể so với 10 năm trước ở ngành công nghiệp âm nhạc. Trước đây, giới thần tượng luôn nhạy cảm mà chối bỏ mọi cáo buộc PTTM. Giờ đây, điều đó trở nên bình thường.

Họ không những thừa nhận mà còn quảng cáo phòng khám hoặc bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ yêu thích. Bà Lee phân tích rằng những lời thú nhận như vậy đã khuyến khích người hâm mộ tuổi teen dần bình thường hóa, thậm chí chấp nhận chuyện dao kéo.

Sujin Shin, một cựu sinh viên tại Học viện Ngoại ngữ Hanguk ở Yongin, Hàn Quốc, cho biết cô chứng kiến nhiều bạn cùng lớp cắt mí hoặc làm mũi.

Cô nói thêm việc phẫu thuật là “món quà” phổ biến mà phụ huynh thường dành cho con cái khi tốt nghiệp trung học. Cô nhìn thấy sự ảnh hưởng của các thần tượng Kpop đối với nhận thức và quyết định của bạn bè đồng trang lứa.

Park Hyun Cheol, một bác sĩ thẩm mỹ ở Seoul, ước tính có đến 20% khách hàng của anh dưới 20 tuổi. Hầu hết bệnh nhân tuổi teen yêu cầu được phẫu thuật theo một đặc điểm nhất định của các ngôi sao Kpop, hoặc những người nổi tiếng khác.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/than-tuong-kpop-nhung-co-bup-be-voi-ve-dep-nhan-tao-post918456.html