Thần tượng Kpop khủng hoảng vì tin giả

Nhiều thần tượng nổi tiếng Kpop phải đối diện với tin đồn sai lệch, khiến họ ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng, thậm chí đánh mất sự nghiệp.

Kim Wooseok (UP10TION): Cuối năm 2016, nhiều cư dân mạng cáo buộc Wooseok cố tình chạm vào ngực của Jeon Somi trong một video. Wooseok nhận nhiều bình luận chỉ trích của khán giả. Họ yêu cầu từ anh một lời xin lỗi, khiến Wooseok phải gián đoạn các hoạt động cùng UP10TION vì sức khỏe tinh thần bị tổn hại nghiêm trọng.

 Công ty quản lý Somi lúc đó là YMC Entertainment đã đưa ra lời giải thích minh oan cho anh rằng: "Việc quay phim được tiến hành trong khi người quản lý của Somi đang theo sát cô ấy. Sau khi kiểm tra với Somi, chúng tôi xác nhận Wooshin không hề có hành vi phản cảm như vậy. Chúng tôi sẽ cẩn thận để không làm người hâm mộ lo lắng thêm nữa".

Công ty quản lý Somi lúc đó là YMC Entertainment đã đưa ra lời giải thích minh oan cho anh rằng: "Việc quay phim được tiến hành trong khi người quản lý của Somi đang theo sát cô ấy. Sau khi kiểm tra với Somi, chúng tôi xác nhận Wooshin không hề có hành vi phản cảm như vậy. Chúng tôi sẽ cẩn thận để không làm người hâm mộ lo lắng thêm nữa".

Jennie (Black Pink): Trong những ngày đầu mới ra mắt cùng Black Pink, nhiều thông tin cho rằng Jennie từng là kẻ bắt nạt trong thời gian học đại học. Cô bị tố tẩy chay một bạn học người Hàn và gây ra tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân. Sau khi biết được Jennie chuẩn bị ra mắt trong một nhóm nhạc thần tượng, nạn nhân đã tung lên mạng xã hội toàn bộ quá khứ "đầu gấu" của Jennie.

Tin đồn này sau đó được công ty quản lý của Jennie xác nhận là sai sự thật, nhiều khả năng do anti-fan ghét các nghệ sĩ từ YG Entertainment lan truyền. Một tin đồn giả mạo khác cũng được lan truyền về Jennie là cô hẹn hò với Teddy Park, một trong những nhà sản xuất của YG Entertainment. Tuy nhiên, đây cũng là thông tin sai lệch.

Ji Soo (Lovelyz): Vào năm 2014, Ji Soo đã bị một cư dân mạng buộc tội lạm dụng tình dục, cưỡng hiếp và tấn công. Woollim Entertainment sau đó phủ nhận những cáo buộc này và nhanh chóng bắt đầu cuộc điều tra liên quan đến các khiếu nại. Ji Soo phải nhập viện vì quá căng thẳng và mệt mỏi tinh thần. Năm 2015, cư dân mạng tố Ji Soo đã bị kết tội lan truyền những cáo buộc sai lệch.

Baekho (NU'EST): Năm 2017, Baekho bị một cư dân mạng giấu tên cáo buộc tấn công tình dục vào năm 2009. Cô gái đăng tải nhiều bằng chứng khác nhau bao gồm các video cô nói chuyện với Baekho và những cuộc hội thoại trên Kakao Talk để chứng minh cho lời tuyên bố của mình. Pledis Entertainment đã bác bỏ tất cả lời buộc tội này và chứng minh Baekho vô tội.

IU: Năm 2019, IU bị cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ để đầu tư vào bất động sản. Một phương tiện truyền thông báo cáo rằng IU là một trong những người nhìn thấy lợi nhuận từ GTX (Great Train eXpress). Cô đã mua đất và các tòa nhà ở Gwacheon của Gyeonggido để đầu tư kiếm lời bất hợp pháp.

Công ty quản lý của IU nhanh chóng đưa ra tuyên bố IU vô tội và họ sẽ làm việc chăm chỉ để chứng minh sự trong sạch của cô. Người đại diện của IU nới với TV Report: “Thật không đúng khi nói IU mua bất động sản để kiếm lợi nhuận. Tòa nhà có văn phòng của mẹ cô ấy, không gian làm việc cá nhân của IU và phòng đào tạo mà IU hỗ trợ". Tin đồn sau đó được chứng minh là sai, nhiều cư dân mạng phải xin lỗi IU vì đưa ra những phán đoán vội vàng.

T-ara: Vào năm 2012, cư dân mạng tập hợp những bằng chứng cho thấy T-ara bắt nạt, tẩy chay Hwa Young từ các chương trình phát sóng trong quá khứ. Điều này khiến hình ảnh của T-ara bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các thành viên phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, nhiều bằng chứng chỉ ra rằng Hwayoung nói dối. Người quản lý cũ của nhóm cũng xác nhận tin đồn trong quá khứ là sai.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/than-tuong-kpop-khung-hoang-vi-tin-gia-post1095842.html