Thần tượng Kpop 14 tuổi, cao 1,68 m dẫn đầu cuộc thi 'sống còn'

Từ vị trí thứ 7, Jang Won Young - em út của chương trình Produce 48 - bất ngờ vươn ngôi quán quân trong đêm chung kết diễn ra tối 31/8.

Kết quả của Produce 48 liên tục xáo trộn qua các tập thi. Thí sinh top 3 như Chae Yeon rơi xuống vị trí 12, Jang Won Young từ hạng 7 leo lên chức quán quân. Chương trình "sống còn" Produce 48 đã kết thúc tối 31/8 nhưng kéo theo nhiều bức xúc khi một số thí sinh tài năng, liên tục lọt top cao, điển hình như Lee Kaeun mất cơ hội ra mắt. Jang Won Young là thí sinh ít tuổi nhất nhưng đã vươn lên dẫn đầu và trở thành thành viên đảm nhận vị trí trung tâm trong nhóm nhạc mới. Nữ thí sinh sinh năm 2004, được yêu mến với nhan sắc nổi trội cùng chiều cao 1,68 m.

Sakura - thành viên nhóm nhạc Nhật Bản HKT48 - nhiều lần đứng đầu trong chương trình "yên vị" với vị trí thứ 2. Nữ ca sĩ sinh năm 1998 là center trong ca khúc chủ đề của chương trình và liên tục được ưu ái trong những vòng đầu tiên của cuộc thi.

Thí sinh đứng vị trí thứ 3 là Jo Yuri. Cô từng tham gia chương trình Idol School cũng do Mnet tổ chức. Nữ ca sĩ nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến việc phẫu thuật thẩm mỹ và bắt chước đàn chị Yoojung cũng từng tham gia Produce 101 mùa 1. Không chỉ có ngoại hình khá giống Yoojung, cô còn có điểm tương đồng với đàn chị khi cùng ra mắt ở vị trí thứ 3.

Produce 48 có sự tham gia của 48 thí sinh Nhật Bản và 48 người Hàn Quốc. Chung kết chọn ra 12 gương mặt có lượt bình chọn nhất để ra mắt trong nhóm nhạc dự án hoạt động khoảng 2 năm. Thí sinh Choi Yena với nét đẹp đáng yêu ra mắt ở vị trí thứ 4.

Ahn Yujin nổi tiếng từ trước khi tham gia cuộc thi. Cô từng gây chú ý khi xuất hiện trong nhiều MV của tiền bối nổi tiếng như Soyou, Baekhyun, Jeong Sewoon,... Trong chương trình, cô luôn nằm trong top thí sinh có bình chọn cao nhất. Do đó, việc Ahn Yujn được ra mắt sớm nằm trong dự đoán của khán giả.

Yabuki Nako ban đầu bị xếp vào lớp F, nhưng sau màn cover xuất sắc ca khúc Love Whisper của G-Friend, cô bắt đầu được công chúng Hàn Quốc chú ý. Nữ thần tượng Nhật Bản sinh năm 2001, hoạt động trong nhóm nhạc HKT48 với chiều cao khiêm tốn là 1,5 m. Đổi lại, Yabuki Nako sở hữu giọng hát nội lực, giúp cô tỏa sáng ở vị trí thứ 6.

Kwon Eunbin giành hạng 7 chung cuộc. Ban đầu, cô được chú ý nhờ nhan sắc khá giống "mỹ nhân thế hệ mới" Irene. Sau đó, cô chinh phục người hâm mộ bằng thần thái cuốn hút và sự đồng đều ở cả kỹ năng thanh nhạc lẫn vũ đạo.

Vị trí thứ 8 của Kang Hyewon vấp phải ý kiến phản đối của hầu hết khán giả. Công chúng đánh giá kỹ năng của cô quá kém, biểu cảm khi biểu diễn trên sân khấu thiếu tự nhiên. Cô bị so sánh với Kim Sohye ở mùa đầu tiên hay Dương Siêu Việt của Produce 101 bản Trung Quốc. Họ đều là những thí sinh nổi tiếng bằng ngoại hình và sự ưu ái của chương trình thay vì tài năng.

Honda Hitomilà thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng AKB48. Cô 17 tuổi và sở hữu nét đẹp trong sáng, đáng yêu. Nữ thần tượng đứng hạng 9 với trên 240.000 phiếu bầu.

Công ty giải trí Woollim Entertainment có tới 2 thí sinh nằm trong top 12, đầu tiên là Kwon Eunbin, còn lại là Kim Chaewon. Trong cuộc thi, Kim Chaewon không quá nổi trội nhưng bất ngờ lọt vị trí thứ 10 trong đêm chung kết.

Thí sinh đến từ công ty Urban Works - Kim Minju - được đánh giá cao về nhan sắc. Cô xếp hạng 2 trong cuộc bầu chọn của các thí sinh trong chương trình để tìm ra gương mặt xinh đẹp nhất. Không chỉ có nhan sắc được so sánh với Tzuyu (Twice), cô còn sở hữu tỷ lệ cơ thể lý tưởng.

Nhiều ý kiến cho rằng Lee Chaeyeon xứng đáng có được vị trí cao hơn hạng 12. Cô gái sinh năm 2000 từng là thực tập sinh của JYP và tham gia cuộc thi Kpop Star, Sixteen, Idol School... Những bước nhảy uyển chuyển, linh hoạt của Chaeyeon từng khiến dàn giám khảo của Produce 48 xuýt xoa. Đảm nhận vai trò vũ đạo nhưng Chaeyeon nhiều lần kiêm luôn vị trí hát chính và xử lý tốt các nốt cao. Cô là một trong những thí sinh tài năng nhất của cuộc thi năm nay.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/than-tuong-kpop-14-tuoi-cao-1-68-m-dan-dau-cuoc-thi-song-con-post873525.html