Thần tượng Bolero: Tố My thổn thức trước giọng hát Phương Ý

Trong tập 13 'Thần tượng Bolero', Tố My thổn thức và xúc động trước vẻ đẹp mỏng manh và giọng hát cực ngọt của thí sinh Phương Ý.

Tối 27/6, tập 13 "Thần tượng Bolero 2019" lên sóng truyền hình tối 27/6 tiếp tục mang đến cho khán giả những tiết mục hấp dẫn đến từ các thí sinh Phương Ý, Gia Nhật, Trương Lynh, Tô Ngọc Hà, Minh Dũng, Thái Ngân và Trọng Hải. Đặc biệt, Trọng Hải cũng là thí sinh còn lại cuối cùng của đội Quang Lê - Tố My và có phần bất lợi hơn sao với hai đội còn lại.

Mở màn đêm thi là "nàng thơ" Bolero - Phương Ý đến từ team Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc với ca khúc "Chuyến xe lam chiều". Ngay từ những vòng đầu tiên cô đã được đánh giá rất cao về giọng hát và được HLV khen ngợi là sự hoàn hảo của Bolero. Và không làm khán giả thất vọng, Phương Ý tiếp tục mang đến một tiết mục cảm xúc, từng câu hát như chạm vào lòng người nghe, cách hát nhẹ nhàng, ngọt ngào cũng chính là ưu thế của học trò Ngọc Sơn. Màn trình diễn khiến các HLV say đắm và khán giả không rời mắt khỏi màn hình.

Phương Ý

Phương Ý

Gia Nhật - học trò của Đình Văn - Giao Linh thể hiện ca khúc "Sau lần hẹn cuối". Ở những vòng trước anh thường thể hiện ca khúc trữ tình và lần này đã thử sức với ca khúc nặng màu Bolero hơn. Xuất hiện trên sân khấu, ngay từ câu hát đầu tiên chàng trai đã nhận được những tiếng vỗ tay từ khán giả, giọng hát truyền cảm đã thổi vào ca khúc quen thuộc cảm xúc chạm vào lòng người nghe. HLV Giao Linh chăm chú và hát theo học trò trên sân khấu.

Gia Nhật

Nhận xét hai tiết mục, HLV Giao Linh chia sẻ cô rất thích giọng ca Phương Ý hát tròn chữ, vừa thủ thỉ và rất nhẹ nhàng. Minh Nhật khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và làm tròn tiết mục rất trọn vẹn. HLV Quang Lê cho biết, giọng hát Phương Ý vẫn rất ngọt ngào và Gia Nhật hát cảm xúc. Tố My xúc động nhìn Phương Ý nhớ lại hình ảnh của cô khi hát ca khúc "Phải lòng con gái Bến Tre". Riêng Gia Nhật cho rằng đây là viên ngọc sáng của chương trình khi có cách xử lý ca khúc rất tốt.

Trương Lynh đến từ team Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc mang đến ca khúc "Yêu một mình", cô là thí sinh được nhận xét là hội tụ đủ yếu tố thanh và sắc, giọng hát còn có màu rất lạ khiến các HLV rất thích thú. Xuất hiện trên sân khấu, Trương Lynh tiếp tục khiến khán giả được thưởng thức một tiết mục cảm xúc, chính giọng hát của cô đã khoác lên ca khúc "Yêu một mình" một chiếc áo mới.

Trương Lynh

Tiếp đến là "Hoa hậu Bolero" Tô Ngọc Hà với ca khúc "Cỏ úa" - một nhạc phẩm nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu mến và gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ Lệ Quyên. Bằng chất giọng dày, nội lực, từng câu hát chất chứa nhiều cảm xúc đã giúp học trò Đình Văn - Giao Linh có một màn trình diễn tuyệt vời.

Tô Ngọc Hà

HLV Ngọc Sơn cho biết hôm nay Trương Lynh đã vượt qua thử thách rất ngoạn mục, Tô Ngọc Hà là thí sinh có giọng hát rất hàn lâm, sâu lắng và bay bổng, hát như rót vào tim người nghe. Giang Hồng Ngọc chúc mừng các thí sinh, cô cho rằng hôm nay Tô Ngọc Hà chưa thật sự thể hiện hết nội lực trong giọng hát và hy vọng sẽ giữ vững phong độ và chọn bài hát phù hợp với giọng. Trương Lynh đã làm rất tốt so với những buổi tập và hy vọng khán giả sẽ tiếp tục yêu thương cô.

HLV Đình Văn cho rằng Trương Lynh như một nàng tiên xuất hiện trên sân khấu, Tô Ngọc Hà tuy hơi mất tự tin nhưng thần thái vẫn rất tốt. HLV Quang Lê cho biết anh rất buồn khi chỉ còn một học trò, anh khen ngợi giọng hát của Trương Lynh và hứa hẹn sẽ nhận học trò nếu bị HLV Ngọc Sơn bỏ, đáp lại Ngọc Sơn cho biết sẽ không bao giờ bỏ học trò.

Minh Dũng - Thái Ngân đến từ team Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc thể hiện ca khúc "Mưa chiều kỷ niệm". Cả hai là cặp đôi tình tứ trong âm nhạc, mỗi tiết mục đều được các HLV khen ngợi. Và không làm khán giả thất vọng, hai thí sinh tiếp tục chinh phục khán giả bằng giai điệu nhẹ nhàng, da diết và tràn đầy cảm xúc. Bên cạnh đó, cách diễn xuất ngọt ngào cũng lôi cuốn người xem vào tiết mục của mình trên sân khấu.

Minh Dũng - Thái Ngân

Cuối cùng là Trọng Hải - học trò Quang Lê - Tố My với ca khúc "Thành phố mưa bay", một nhạc phẩm nổi tiếng gắn liền với giọng ca Đan Nguyên. Sở hữu chất giọng nam tính, dày cảm xúc, ca khúc được Trọng Hải thể hiện trọn vẹn và chạm vào lòng người nghe. Bên cạnh đó, gương mặt điển trai cũng là điểm cộng giúp chàng trai ghi điểm với khán giả.

Trọng Hải

Tố My rất vui vì Trọng Hải đã thể hiện thành công ca khúc này, hát rất mạnh mẽ và bản lĩnh. Minh Dũng - Thái Ngân luôn là ẩn số và thu hút người xem. Giao Linh nhận xét, Trọng Hải đã làm rất tốt và lấy lại phong độ, một tiết mục hoàn hảo. Đình Văn cho rằng Minh Dũng - Thái Ngân như là ca sĩ chuyên nghiệp, diễn rất tình tứ trên sân khấu. Quang Lê cũng cho rằng cặp đôi chưa bao giờ hát tỳ vết, riêng Minh Dũng anh còn kêu tháo kính ra vì mắt hí quá dễ thương, còn Trọng Hải đã rất cố gắng vì hát các ca khúc nằm ngoài sở trường của mình. Ngọc Sơn cho biết, Ngọc Hải có sự quyến rũ trong giọng hát và rất tiến bộ.

Cuối chương trình các thí sinh cùng nhau bước ra sân khấu để lắng nghe kết quả bình chọn từ khán giả. Và các thí sinh sẽ bước vào vòng trong là Phương Ý với 50,83%, Tô Ngọc Hà với 17.89%, Trọng Hải với 17,42%, Minh Dũng - Thái Ngân với 13,86%. Chương trình nói lời chia tay với Trương Lynh và Gia Nhật.

Tập 14 Thần tượng Bolero 2019 sẽ lên sóng vào lúc 20h30 ngày 4/7 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam./.

Vũ Toàn/VOV.VN
Ảnh: BTC

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/than-tuong-bolero-to-my-thon-thuc-truoc-giong-hat-phuong-y-926034.vov