Thận trọng trước tin đồn người Thái săn lùng nhãn tím

Trước tin đồn có người Thái Lan sang săn lùng nhãn tím về trồng với giá vài triệu một nhánh, PV Báo NNVN đã tìm hiểu thông tin từ một số nhà vườn trồng nhãn tím này để xác minh sự thật.

Ông Trần Văn Huy (còn họi là Bảy Huy) ở ấp Phong Thạnh, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) là “cha đẻ” của giống nhãn này, khẳng định chuyện người Thái Lan sang địa phương săn lùng mua giống nhãn tím của ông với giá vài triệu một cây là tin đồn chưa chính xác.

Ông Huy bên giống nhãn tím độc lạ

Ông Bảy Huy chia sẻ: “Thời gian trước đúng là có đoàn khách Thái Lan đến Phong Nẫm du lịch. Họ ghé vườn của tôi tham quan và hỏi mua cây giống nhãn tím với số lượng lớn nhưng tôi từ chối ngay vì đã chiết bán cho khách trong nước mình hết rồi, không có đủ cây giống để bán nữa. Còn từ đó đến nay, tôi không thấy khách nước ngoài nào hỏi mua”.

Ông Huy cũng cho biết từ ngày nhãn tím của ông xuất hiện dày đặc trên đài, báo thì khách đến thăm vườn ông khá nhiều, và trong số đó có người hỏi mua cây giống về trồng. Trước ông Huy bán giống nhãn tím với giá 1 triệu đồng/cây, còn trái thì bán giá 100.000 đồng/kg. Nói chung nhu cầu của người mua khá cao, ông không đáp ứng đủ.

Còn tại Bến Tre, ông Nguyễn Hoàng Lô, một người làm cây giống ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách cho hay, ông cũng có mua mấy cây nhãn tím về trồng, chiết cành ra bán cho bà con hiếu kỳ xung quanh với giá bán 200.000 đồng/nhánh, dù hàng đang “cháy” nhưng ông đâu nghe người Thái nào hỏi mua cây giống.

Ông Nguyễn Thanh Phong ở xã Tân Phú, cùng huyện Chợ Lách cho hay, do thấy giống lạ, mấy năm trước ông cũng mua giống nhãn tím về trồng thử. Rồi có người hỏi mua, ông chiết ra bán lại. Nhãn tím ông bán cũng có giá 200.000 - 300.000 đồng/cây, chứ không có chuyện bán cả mấy triệu/cây. Chủ yếu bán cho nhà vườn trong nước, không có người nước ngoài vào mua.

"Chất lượng trái nhãn cũng như nhãn long bình thường thôi, khi chưng lên bàn thờ cũng tối chứ không đẹp. Ở đây, tôi bán theo nhu cầu bà con chứ trồng chuyên canh lấy trái, tôi nghĩ không nên, trồng làm cảnh thì được. Tin đồn người Thái săn lùng giống cây nhãn tím, tôi nghĩ có ai đó đưa ra để đẩy giá lên thôi chứ riêng khu vực tôi không thấy”.

Nhãn tím, một cây ăn quả đặc sản

Ông Nguyễn Hoàng Nhu, Trưởng Trạm khuyến nông huyện Kế Sách cũng trồng giống nhãn tím chia sẻ: Từ khi các báo đưa tin, nhiều người đặt hàng quá nên hiện trong vườn nhà ông không còn cây giống nào hết, nếu ai muốn mua phải đặt cọc trước với giá 500.000 đồng/nhánh. Đồng thời, ông cũng khẳng định không có chuyện người Thái Lan đến săn lùng giống nhãn này tại Kế Sách.

MINH ĐẢM

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/than-trong-truoc-tin-don-nguoi-thai-san-lung-nhan-tim-post224803.html