Thân tình, thẳng thắn, cởi mở…

Năm 2019, lần đầu tiên một hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy – GĐ Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn với đoàn viên thanh niên cơ quan Sở Tư pháp đã được tổ chức trang trọng mà không kém phần gần gũi, ấm áp, thân tình.

Hội nghị đối thoại có sự tham dự của đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP, đồng chí Lê Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn khối các cơ quan TP; các đồng chí là thủ trưởng các đơn vị, phó phòng chuyên môn Sở Tư pháp. Đặc biệt là sự tham dự của đồng chí Bí thư Đảng ủy – GĐ Sở Ngô Anh Tuấn và 112 đoàn viên, thanh niên cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội.

GĐ Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn lưu ý Đoàn thanh niên Sở cần phải phối hợp với cấp ủy cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp tới đoàn viên thanh niên.

GĐ Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn lưu ý Đoàn thanh niên Sở cần phải phối hợp với cấp ủy cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp tới đoàn viên thanh niên.

Tại buổi đối thoại, 10 câu hỏi được các đoàn viên, thanh niên đại diện cho các chi đoàn thuộc Sở Tư pháp gửi đến đồng chí Bí thư Đảng ủy – GĐ Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn đều đi thẳng vào những vấn đề sát sườn với thanh niên.

Đó là “vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan TP” và cách thức nâng cao chất lượng giám sát của Đoàn thanh niên (đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Xuân- Chi đoàn Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội).

Hội nghị đối thoại diễn ra trong không khí gần gũi, ấm áp, thân tình. (Ảnh: Khánh Huy)

Đó là giải pháp để đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên (Đoàn viên Đoàn Hồng Ánh- Chi đoàn công chứng số 5); là những định hướng để giúp phát triển đảng viên trong thanh niên nói chung (đoàn viên Đào Hoàng Yên – Chi đoàn Văn phòng Sở); là mong muốn được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trẻ để đáp ứng yêu cầu công tác (Đoàn viên Đặng Cao Kỳ - Chi đoàn báo PL&XH); là những định hướng, chỉ đạo để khuyến khích động viên đoàn viên thanh niên Sở bày tỏ chính kiến, tham gia đóng góp ý kiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn (Đoàn viên Nguyễn Tất Doanh- Chi đoàn Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội); là các giải pháp để phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, khai thác thế mạnh hiểu biết pháp luật của đoàn viên, thanh niên Sở Tư pháp…

Trao đổi đến đoàn viên thanh niên Sở, đồng chí Ngô Anh Tuấn cho biết, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên không phải đến bây giờ mới được đặt ra mà đã được đề cập từ lâu và đề cập nhiều lần trong các văn bản, Nghị quyết của Đảng. Ở thời điểm hiện tại, đồng chí Ngô Anh Tuấn nhấn mạnh, vấn đề nêu gương càng được đặt ra quyết liệt, mạnh mẽ.

Cùng với việc trả lời câu hỏi từ các đoàn viên, thanh niên, nhiều vấn đề cũng đã được đồng chí GĐ Sở gợi mở. Tiêu biểu như trong hoạt động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Sở Tư pháp, hiện nay Đoàn thanh niên cơ quan Sở Tư pháp vẫn thường xuyên cử đoàn viên tham gia hỗ trợ công dân, tổ chức đến đăng ký hồ sơ, làm thủ tục. “Cùng với việc hỗ trợ công dân kê khai, đăng ký hồ sơ, đoàn viên thanh niên Sở có thể tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn để người dân biết về các tiện ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để khai thác sử dụng, giảm thiểu thời gian đi lại, chờ đợi”, đồng chí Ngô Anh Tuấn nói.

Cũng liên quan đến công tác cải cách hành chính, các thông tin về Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Hà Nội trong hai năm 2016, 2017 cũng đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy – GĐ Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn đặt câu hỏi trở lại với đoàn viên, thanh niên Sở. Mặc dù đây đều là những thông tin cơ bản, quan trọng tuy nhiên không phải đoàn viên, thanh niên nào cũng nhớ, cũng quan tâm. Do đó việc gợi nhớ lại thông tin về các chỉ số từ đồng chí Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở một lần nữa nhắc nhở Đoàn viên, thanh niên cơ quan Sở Tư pháp nhận thức được vai trò của công tác cải cách hành chính, cũng như ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác cải cách hành chính nói chung, trong việc cải thiện các chỉ số nói riêng.

Nhấn mạnh nguồn kết nạp đảng từ chi đoàn, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp lưu ý Đoàn thanh niên Sở cần phải phối hợp với cấp ủy cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp tới đoàn viên thanh niên. Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, giới thiệu những đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng….

Với chủ đề “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, từ những vấn đề trao đổi, hai bên đối thoại đã cùng nhìn nhận thực tiễn hoạt động về công tác chuyên môn cũng như các hoạt động đoàn thể, nhìn nhận mối quan hệ của Đảng với đoàn viên, thanh niên Sở. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn và hướng tới những bước phát triển mới trong năm 2019 cũng như những năm sắp tới.

Hiện Đoàn thanh niên cơ quan Sở Tư pháp có tổng số 6 chi đoàn trực thuộc với tổng số 112 đoàn viên. Với lực lượng đa dạng về nghiệp vụ chuyên môn đã tạo nên sự linh hoạt và phong phú trong các hoạt động phong trào, đặc biệt các hoạt động trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/than-tinh-thang-than-coi-mo-147066.html