'Thần Tịch duyên' tập 1+2: Linh Tịch chạy trốn đi nhầm vào Trường Sinh Hải, Cửu Thần bất ngờ được gọi dậy

Trong tập 1 và 2, Linh Tịch bị thiên binh truy đuổi, chạy trốn và 'lọt nhầm' vào Trường Sinh Hải, tại đây Linh Tịch vô tình đã gọi được Cửu Thần tỉnh dậy.

Linh Tịch một phần vì muốn đem thuốc tiên giao cho Lưu Vân Thượng Tiên và một phần cũng vì muốn biết được tiên cảnh rộng lớn bên ngoài. Vì không được thiên binh cho vào, cô đã đứng trốn ở cái cây cổ thụ to lớn khô héo, điều lạ là tay cô vừa chạm cái cây đã có sự chuyển biến lớn. Điều này làm cho thiên binh để ý nên chạy đến và không ai gác giữ cửa, lúc này Linh Tịch lẻn vào.

Xem thêm: Hình ảnh đầu tiên trong bộ ảnh kỷ niệm 6 năm của TFBoys, Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên - Dịch Dương Thiên Tỉ đẹp trai ngút trời

Linh Tịch vào không bao lâu thì thiên binh đuổi đến nên cô phải trốn chạy. Trong tình hình chạy “bỏ mạng”, cô vô tình chạy nhầm vào Trường Sinh Hải. Linh Tịch cảm thấy tò mò nên đã chạm vào người của vị tiên nhân kia và trong chớp nhoáng, lớp băng ấy đã được hóa giải và đó chính là vị chiến thần mà cô thường gặp trong giấc mơ - Cửu Thần.

Từ Trường Sinh Hải chạy ra, Linh Tịch đột nhiên phát hiện ra Thông Thiên Thú và một nhóm thần tiên sau lưng. Lúc này, Linh Tịch tự hỏi bản thân có phải mình lại làm nên họa gì hay không. Thiên Lôi Chân Quân hỏi cô rằng cô và Thông Thiên Thú có phải là đồng bọn của nhau hay không, Linh Tịch phủ nhận và giải thích nhưng không một ai tin.

Xem thêm: Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên lộ diện công khai với chiếc nhẫn kim cương gây chú ý

Không lâu sau, Cửu Thần đã xuất hiện để giải vây cho Linh Tịch. Về đến điện của Cửu Thần, Cửu Thần giao cho Thập Tam dạy dỗ và giám sát cô bé Linh Tịch nghịch ngợm này và điều này làm cho Linh Tịch thấy khá bực dọc.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/than-tich-duyen-cuu-than-bat-ngo-duoc-goi-day-5625979.html