'Thần thoại' của Park Shin Hye: ảo diệu, kịch tính, bí ẩn,...tất cả đều hội tụ đủ nhưng vẫn bị chê nhàm

Tác phẩm của đài JTBC chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ khiến khán giả không thể rời mắt

Park Shin Hye đã chính thức quay trở lại màn ảnh Hàn năm 2021 với tác phẩm Sisyphus:The Myth (Thần thoại). Dù phải đụng độ với nhiều cái tên lớn như The Penthouse 2, Vincenzo, River Where the Moon Rises,..nhưng con cưng của đài JTBC vẫn nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần được khán giả trẻ ưa chuộng bởi nội dung ly kì.

Bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, kể về cuộc gặp định mệnh của Han Tae Sul (Cho Seung Woo) và Hae Soo (Park Shin Hye). Nếu như Han Tae Sul là giám đốc lượng tử thời gian sở hữu trí thông minh vượt trội cùng khối tài sản kếch xù thì Hae Soo lại là một cô gái không rõ thân thế đến từ tương lai. Nhiệm vụ của Hae Soo là quay về thời điểm hiện tại để bảo vệ Tae Sul trước sự truy đuổi và bắt giết đến từ đội truy quét Sigma.

Thần thoại nhanh chóng được chú ý nhờ dàn diễn viên chất lượng như Park Shin Hye, Cho Seung Woo,..Chưa kể, nội dung phim chính là điểm khiến người xem phải nán lại. Việc đánh vào trí tò mò của khán giả bởi cốt truyện phức tạp đã làm cho phim ngày một hấp dẫn. Đây là điểm mà bất kì biên kịch hay đạo diễn đều phải cân nhắc và thực hiện một cách có chủ đích nhưng vẫn không làm khán giả nản lòng khi theo dõi. Nếu giữ vững phong độ ổn định, The Myth hứa hẹn sẽ lột tả đúng chất kì bì của mình.

Bên cạnh đó, kĩ xảo của phim chính là một trong những điểm cộng lớn khi mà màn hình, các thiết bị thông minh có khả năng tương tác với con người đều được đầu tư một cách kĩ càng và chỉn chu.

Các thiết bị thông minh có khả năng tương tác với con người đều được đầu tư một cách kĩ càng và chỉn chu.

Các thiết bị thông minh có khả năng tương tác với con người đều được đầu tư một cách kĩ càng và chỉn chu.

Kĩ xảo của phim chính là một trong những điểm cộng lớn

Ngoài ra những pha đánh đấm điệu nghệ của nữ chính khiến ai nấy khi xem đều phải trầm trồ. Từ động tác, biểu cảm gương mặt của Park Shin Hye đều rất thu hút, lột tả thành công khí chất của một chị đại bất cần.

Biểu cảm gương mặt của Park Shin Hye đều rất thu hút, lột tả thành công khí chất của một chị đại bất cần

Động tác của cô nàng cũng vô cùng điệu nghệ

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh thì phim cũng có những hạn chế. Nếu như phần kĩ xảo mô tả cho một thế giới thông minh, tiện nghi, hiện đại được trau chuốt thì phần kĩ xảo cho pha rượt đuổi, hành động lại rất gượng gạo, giả tạo.

Pha hành động của nhân vật trông rất gượng gạo

Ngoài ra, cuộc rượt đuổi vô lí xuyên suốt từ tập 1 đến tập 4 đã vô tình tạo nên sự nhàm chán cho người thưởng thức. Không ít khán giả đã phải cân nhắc có nên tiếp tục theo dõi tác phẩm hay không khi mà cả một biệt đội chuyên nghiệp với đầy đủ hung khí nhưng lại để hụt một cô gái nhỏ nhắn trong cả bốn tập phim. Nhiều người còn thẳng thừng nhận xét những cuộc truy quét này trông rất 'nửa mùa và thiếu logic'.

Cả một biệt đội chuyên nghiệp với đầy đủ hung khí nhưng lại để hụt một cô gái nhỏ nhắn trong cả bốn tập phim

Những cuộc truy quét này trông rất 'nửa mùa và thiếu logic'.

Nói chung, đây là một tác phẩm đạt mức ổn, đáp ứng sở thích của những con người đam mê khoa học viễn tưởng, những câu chuyện xoay quanh yếu tố kì ảo. Dù còn gây nhiều tranh cãi nhưng bộ phim chỉ mới đi được 1/4 chặng đường và còn nhiều điều hứa hẹn đang ở phía sau.

Hiện bộ phim đang được phát sóng vào thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên Netflix

Lưu Loan - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/than-thoai-cua-park-shin-hye-bi-che-nham-202103022210330479.html