Thân thế bất ngờ của Thủ tướng lâm thời Italy

Nhà kinh tế học Carlo Cottarelli, người vừa được chỉ định làm Thủ tướng lâm thời của Italy, từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và rất nổi tiếng với biệt danh 'Ngài cắt kéo'.

Ngày 28/5 vừa qua, Tổng thống Sergio Mattarella đã chỉ định ông Carlo Cottarelli (ảnh), cựu Giám đốc điều hành của IMF, làm Thủ tướng lâm thời của Italy để thành lập chính phủ mới. Ảnh: Sky.

Ngay sau khi được Tổng thống Italy giao trọng trách thành lập chính phủ, ông Carlo Cottarelli thông báo sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử mới vào đầu năm 2019. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, Thủ tướng tạm quyền Cottarelli cũng cho hay, trong trường hợp chính phủ của ông không được Quốc hội thông qua, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào thời điểm sau tháng 8/2018. Ảnh: Reuters.

Được biết, Thủ tướng Carlo Cottarelli sinh năm 1954 tại Cremona, Italy. Ảnh: Reuters.

Ông tốt nghiệp ngành Kinh tế và Ngân hàng tại Đại học Siena và nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Trường Kinh tế London. Ảnh: Getty.

Trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến 1987, ông làm việc tại Phòng nghiên cứu của Ngân hàng Italy và tại Eni từ năm 1987 đến 1988. Ảnh: Sky.

Từ tháng 9/1988, ông Carlo Cottarelli bắt đầu làm việc cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại nhiều bộ phận. Ảnh: Getty.

Năm 2001, ông là cố vấn cấp cao của Phòng Châu Âu chuyên giám sát các hoạt động của IMF tại hàng chục quốc gia. Ảnh: Independent.

Từ năm 2008 đến 2013, nhà kinh tế Carlo được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tài chính của IMF. Ảnh: The Guardian.

Ngày 1/11/2014, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của IMF. Ảnh: NDTV.

Ông Carlo nổi tiếng với biệt danh "Ngài cắt kéo" vì nỗ lực đòi cắt giảm chi tiêu công của Italy. Ảnh: Bloomberg.

Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam hồi năm 2014 (Nguồn: Vietnam Plus)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/than-the-bat-ngo-cua-thu-tuong-lam-thoi-italy-1061559.html