Thân thế bất ngờ của thi thể người đàn ông nổi trên biển Mũi Né

Gia đình nạn nhân đã trưng ra bệnh án tâm thần và yêu cầu cơ quan chức năng dừng mổ tử thi.

Theo yêu cầu của gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã dừng điều tra vụ người đàn ông tử vong trên biển Mũi Né có hai cục đá lớn buộc ở chân vì nạn nhân có bệnh tiền sử về bệnh tâm thần.

Thi thể nạn nhân được xác định là anh Phạm Hữu Tài (31 tuổi, trú ở khu phố 10, phường Mũi Né, TP Phan Thiết).

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 11/12, khi ra biển đánh cá, hai ngư dân ở phường Mũi Né bất ngờ phát hiện thi thể của một người đàn ông hơn 30 tuổi đang nổi phần đầu trên mặt nước cách bờ khoảng 100m. Nạn nhân ở trần, mặc quần đùi có hoa văn trắng đỏ. Chân bị buộc hai cục đá bất thường.

Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi (Ảnh: VOV)

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 11/12, khi ra biển đánh cá, hai ngư dân ở phường Mũi Né bất ngờ phát hiện thi thể của một người đàn ông hơn 30 tuổi đang nổi phần đầu trên mặt nước cách bờ khoảng 100m. Nạn nhân ở trần, mặc quần đùi có hoa văn trắng đỏ. Chân bị buộc hai cục đá bất thường.

Hai hòn đá được buộc vào chân nạn nhân (Ảnh: VOV)

Nhận được tin báo, lực lượng cơ quan chức năng cùng cơ quan Pháp y tỉnh Bình Thuận chuẩn bị tiến hành các bước giám định tử thi theo trưng cầu của Công an tỉnh, thì thân nhân của anh Tài đã trưng ra bệnh án tâm thần và yêu cầu cơ quan chức năng dừng mổ tử thi. Gia đình cam kết sẽ không khiếu nại về sau.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà để lo hậu sự (Ảnh: VOV)

Gia đình nạn nhân cho biết, anh Tài bị tâm thần từ nhiều năm qua và đôi lần có ý định buộc đá vào chân nhảy xuống biển tự tử. Ba hôm trước, anh Tài rời nhà đi đâu không rõ. Cả nhà đi tìm nhưng không thấy.

Đến cuối chiều cùng ngày, cơ quan chức năng địa phương đã bàn giao thi thể anh Tài cho gia đình về lo hậu sự.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/than-the-bat-ngo-cua-thi-the-nguoi-dan-ong-noi-tren-bien-mui-ne-55699.htm