Thân thế bất hảo của đối tượng dùng cuốc đánh hàng xóm tử vong ở Phú Thọ

Đối tượng dùng cuốc bổ vào đầu hàng xóm tử vong là người từng vào tù ra tội.

Liên quan đến vụ giết người xảy ra tại địa phương vào ngày 27/5, một lãnh đạo UBND xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết, đối tượng Phùng Văn Khoe (SN 1980, trú tại xóm Quyền, xã Kim Thượng) là người có quá khứ bất hảo.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: HT

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: HT

Năm 2012, Khoe bị kết án tù khi tham gia vào vụ đánh người tập thể, khiến 1 người tử vong. Ra tù một thời gian Khoe thường xuyên uống rượu chè, đập phá đồ đạc. Là con một nên Khoe được nuông chiều từ nhỏ. Lười làm, mải chơi nên đến 40 tuổi Khoe vẫn không có công ăn việc làm ổn định.

Ngày 27/5, Khoe uống rượu say nằm ở nhà, lúc này ông Phùng Văn Ké (70 tuổi, hàng xóm của Khoe) sang nhà chơi, thì bị Khoe dùng cuốc bổ vào đầu.

Theo vị lãnh đạo xã Kim Thượng, ông Ké có hoàn cảnh đáng thương khi mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay.

“Biết Khoe uống rượu say, mọi người đã gàn không cho ông Ké qua chơi, nhưng ông Ké gạt đi bảo: “không sợ, nó say, nhưng tao đang khùng đây này”, đồng thời đi lên nhà Khoe thì xảy ra sự việc…”, vị lãnh đạo xã Kim Thượng nói.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 27/5, trên địa bàn xã Kim Thượng xảy ra 1 vụ án mạng khiến 1 người đàn ông tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Phùng Văn Ké (70 tuổi, trú tại xóm Quyền, xã Kim Thượng).

Hiện cơ quan công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bắt giữ Khoe để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Hoàng Duyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/than-the-bat-hao-cua-doi-tuong-dung-cuoc-danh-hang-xom-tu-vong-o-phu-tho-20190529185410106.htm