'Thần rừng Việt Nam' SofM gia hạn hợp đồng với Suning

Tuyển thủ Lê 'SofM' Quang Duy quyết định gắn bó với Suning ở mùa giải 2021 thay vì tìm kiếm bến đỗ mới trong sự nghiệp.

Trên trang chủ, Suning xác nhận gia hạn hợp đồng thành công với tuyển thủ đi rừng Lê "SofM" Quang Duy. Bản hợp đồng mới của SofM có thời hạn đến tháng 12/2021, với mức lương không được tiết lộ.

"Là một ngoại binh đã thi đấu ở LPL hơn 4 năm, khả năng giao tiếp và tính cạnh tranh của SofM rất đáng nể. Sự thống trị ở khu vực đi rừng và sự hiểu biết về trò chơi của SofM đã được chứng minh với tất cả", Suning thông báo.

"Với màn trình diễn trong năm 2020, SofM đang được đề cử ở cả 3 giải thưởng MVP (tuyển thủ hay nhất) của năm, Ngoại binh hay nhất năm và Tuyển thủ đi rừng hay nhất năm".

 Lê "SofM" Quang Duy là nhân tố không thể thay thế trong đội hình Suning. Ảnh: LoL Esports.

Lê "SofM" Quang Duy là nhân tố không thể thay thế trong đội hình Suning. Ảnh: LoL Esports.

Suning nhấn mạnh: "Trong mùa chuyển nhượng năm ngoái, chúng tôi đã đến tận Việt Nam để có thể tiếp cận và thuyết phục SofM gia nhập đội tuyển và có được kết quả thi đấu như hôm nay. Còn ở năm nay, Suning và SofM cũng đã trao đổi và thống nhất về định hướng, mục tiêu ở mùa giải 2021 một cách chân thành và quyết tâm nhất. Trong tương lai, hi vọng cả đội sẽ tiếp tục cùng nhau cố gắng với SN SofM".

Mức lương của SofM nhiều khả năng tăng mạnh khi anh đồng ý ở lại Suning sau thành tích hạng 3 LPL mùa hè 2020, vô địch vòng loại khu vực và á quân Chung kết Thế giới 2020.

Cách đây không lâu, NewsQQ khẳng định mức lương hiện tại của SofM tại Suning "không dưới 20 triệu nhân dân tệ/năm". NewsQQ cũng cho biết giá trị chuyển nhượng lẫn của SofM gần bằng tuyển thủ đi rừng Hung "Karsa" Hao-Hsuan của TOP Esports, nhà vô địch LPL mùa hè 2020.

Thu nhập của SofM khi thi đấu ở Trung Quốc không chỉ có lương cứng tại Suning. Tuyển thủ người Việt Nam còn kiếm được nhiều nhờ các khoản tiền thưởng từ giải đấu, tiền donate (ủng hộ từ người hâm mộ), tiền hợp đồng stream với các nền tảng mạng xã hội và tiền quảng cáo.

Trong quá khứ, SofM từng được vinh danh là "Tân binh hay nhất năm 2016" của LPL. Ở mùa giải đầu tiên thi đấu tại LPL, anh cũng được đề cử ở 2 hạng mục "Ngoại binh hay nhất năm" và "Tuyển thủ đi rừng hay nhất năm".

Màn trình diễn giúp ‘Thần rừng Việt Nam’ lập kỷ lục thế giới Ở ván 2 cuộc đối đầu giữa Suning Gaming và JDG tại Chung kết thế giới (CKTG) 2020, Lê "SofM" Quang Duy tỏa sáng với tướng Graves nhờ khả năng chọn vị trí ấn tượng khi giao tranh.

Bình Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sofm-gia-han-hop-dong-voi-suning-post1164109.html