Than Quảng Ninh thắng tưng bừng đương kim vô địch Hà Nội

Chiều 15/3, Than Quảng Ninh có trận tiếp đón nhà đương kim vô địch Hà Nội trên sân nhà Cẩm Phả trong khuôn khổ vòng 2, V- League 2020. Với đội hình mạnh nhất, Đội bóng Đất mỏ đã đánh bại Hà Nội với tỷ số 3-1. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Để thua đáng tiếc trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 1 với thế trận vượt trội hơn hẳn, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trở về sân nhà với quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội bóng đến từ Thủ đô.

Tung ra đội hình mạnh nhất với 3 ngoại binh là Lastro Neven, Jamaica Diego Fagan, Jeremie Lynch, Than Quảng Ninh đã áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bàn thắng đã đến với đội chủ nhà khá sớm, khi phút thứ 9, từ pha tấn công bài bản, Fagan tạt bóng vào vòng cấm của thủ môn Văn Công, nhưng các cầu thủ Hà Nội lại phá bóng thiếu dứt khoát, tiền đạo Mạc Hồng Quân chọn điểm rơi tốt khi bắt volley làm tung lưới Hà Nội, mở tỷ số trận đấu.

Than Quảng Ninh (áo xanh) đã có một trận đấu hay trước đương kim vô địch Hà Nội.

Than Quảng Ninh (áo xanh) đã có một trận đấu hay trước đương kim vô địch Hà Nội.

Có bàn thắng dẫn trước, chủ nhà Than Quảng Ninh tiếp tục chơi áp sát ngay từ bên phần sân đối phương. Đội bóng Đất mỏ đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 ngay trong hiệp 1. Phút thứ 45, đón đường chuyền từ cánh trái của Fagan, Lynch có pha đánh đầu đưa bóng vào góc xa mang về bàn thắng cho Than Quảng Ninh.

Bước sang hiệp 2, Than Quảng Ninh chủ động chơi tấn công, tranh chấp bóng ngay ở khu vực giữa sân. Nếu tận dụng tốt cơ hội có được ở những phút đầu hiệp thì Đội bóng Đất mỏ có thể nơíi rộng khoảng cách với đội khách. Tuy nhiên, mải mê tấn công, Than Quảng Ninh đã để Hà Nội phản công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút thứ 58. Cầu thủ vừa vào sân thay cho Ngân Văn Đại, Ibou Kebe có pha thoát xuống đầy dũng mãnh sau đường chuyền của đồng đội, rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Tuấn Linh trước khi đẩy bóng nhẹ nhàng vào lưới Than Quảng Ninh.

Hà Nội dù rất cố gắng nhưng đành chịu thất thủ trước Than Quảng Ninh với tỷ số 1-3.

Những phút tiếp theo, với đà hưng phấn rút ngắn tỷ số, Hà Nội chơi tốt hơn rất nhiều. Thế trận trở nên cân bằng hơn, khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn san bằng tỷ số, nhưng trong một ngày mà cả hàng phòng ngự và tiền vệ của Than Quảng Ninh bọc lót cho nhau tốt, những pha tấn công của đội khách đều bị chặn lại.

Với thế trận chặt chẽ của đội chủ sân Cẩm Phả, các cầu thủ Hà Nội chủ yếu chơi bóng dài với cái đích là tiền đạo ngoại binh với thể hình to cao Ibou Kebe, tuy nhiên mọi đường chuyền đều không trúng đích hoặc bị hàng thủ của Than Quảng Ninh ngăn chặn kịp thời.

Đội hình ra sân của Than Quảng Ninh và Hà Nội.

Không ghi được bàn gỡ hòa, Hà Nội tiếp tục nhận thêm bàn thua sau pha tấn công bài bản của Than Quảng Ninh. Phút thứ 84, từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền vào vòng cấm của Văn Công, tiền đạo Jeremie Lynch đã dứt điểm gọn gẽ vào góc xa khung thành của Hà Nội nâng tỷ số lên 3-1.

Những phút còn lại của trận đấu, đội khách Hà Nội đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những pha tấn công của các học trò HLV Chu Đình Nghiêm đều không thành công. Đội bóng Thủ đô đành chấp nhận trận thua đậm trước Than Quảng Ninh.

Với trận thắng này, Than Quảng Ninh có 3 điểm đầu tiên sau 2 vòng đấu, vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League. Trong khi đó, Hà Nội cũng có 3 điểm sau trận thắng 4-2 trước Nam Định ở vòng 1, tạm xếp thứ 8.

Ở vòng 3, Than Quảng Ninh tiếp tục được chơi trên sân nhà Cẩm Phả để tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào 18h00’, ngày 20/3.

Thái Bình

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202003/vong-2-v-league-2020-than-quang-ninh-thang-tung-bung-duong-kim-vo-dich-ha-noi-2474740/