Than Quảng Ninh - SLNA: Níu chân nhau tại Cẩm Phả?

Những chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh chưa bao giờ là dễ dàng với đội bóng xứ Nghệ. Màn so tài diễn ra vào lúc 18h ngày 18/9, chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ.

Cả đội chủ nhà Than Quảng Ninh lẫn đội khách SLNA đều chung tham vọng là sẽ có mặt trong TOP 3 V.League 2018. Hiện tại, SLNA đang có 35 điểm và tạm thời đứng ở vị trí thứ 3, hơn đội bóng đứng ở vị trí thứ 4 - FLC Thanh Hóa vỏn vẹn 1 điểm và hơn đội bóng đứng ở vị trí thứ 5 - Than Quảng Ninh tới 4 điểm.

Nếu để thua đội bóng đất mỏ, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ đứng trước nguy cơ bị FLC Thanh Hóa đánh bật ra khỏi TOP 3 và bị chính Than Quảng Ninh áp sát với 1 điểm ít hơn.

Hành quân ra sân Cẩm Phả lần này, đội bóng xứ Nghệ không có được lực lượng mạnh nhất. Ngoài sự vắng mặt của bộ đôi tuyển thủ Olympic Việt Nam Phan Văn Đức – Phạm Xuân Mạnh (chấn thương), SLNA còn không có sự phục vụ của thủ môn Phan Đình Vũ Hải vì lý do tương tự.

Đây là những tổn thất rất lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh của đội khách. Bởi Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Phan Đình Vũ Hải đều là những trụ cột cực kỳ quan trọng của SLNA ở mùa giải năm nay.

Thủ môn Phan Đình Vũ Hải sẽ phải vắng mặt vì chấn thương. Ảnh: Internet

Với đội hình sứt mẻ như thế, cộng thêm bất lợi phải chơi trên sân Cẩm Phả, cơ hội giành chiến thắng của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng là hết sức nhỏ bé.

Theo thống kê, kể từ trận thắng 1 - 0 (Phan Như Thuật ghi) tại vòng 1 V.League 2014 đến nay, SLNA chưa có thêm lần nào giành được điểm số mỗi khi viếng thăm sân Cẩm Phả. Trong 3 chuyến làm khách gần nhất, đội bóng xứ Nghệ để thua cả 3 (V.League 2015 thua 1 - 0, V.League 2016 thua 1 - 3, V.League 2017 thua 1 - 2).

Tuy nhiên, không thể căn cứ vào những gì vừa nêu mà vội cho rằng, đội bóng xứ Nghệ 100% sẽ phải trắng tay rời đất mỏ. Chiến thắng 3 - 1 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 22, chính là liều thuốc kích thích tinh thần thi đấu của Quế Ngọc Hải và các đồng đội.

Đụng độ Than Quảng Ninh, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ chiến đấu hết mình để giành trọn vẹn 3 điểm và sẽ tiếp tục gây áp lực lên vị trí thứ 2 của Sanna Khánh Hòa (39 điểm).

Trận lượt đi diễn ra trên sân Vinh, hai đội hòa nhau với tỉ số 2 - 2. Ảnh tư liệu

Thời điểm này, Than Quảng Ninh cũng không có phong độ cao nhất. 2 trận hòa liên tiếp trước Hải Phòng (3 - 3) và B.Bình Dương (1 - 1) đã phản ánh phần nào điều đó. Chưa kể, bước vào trận đấu với SLNA, HLV Phan Thanh Hùng không thể tung ra sân hậu vệ Dương Văn Khoa (treo giò).

Không có sự hiện diện của cầu thủ sinh năm 1994, hàng thủ của Than Quảng Ninh sẽ mong manh đi rất nhiều. Hàng công của SLNA sẽ không bỏ lỡ thời cơ để khai thác tối đa “lỗ hổng” do Dương Văn Khoa bỏ lại.

Nhưng dẫu sao, với lợi thế được chơi trên sân nhà, lại chịu ít tổn thất về lực lượng hơn, khả năng giành chiến thắng của Than Quảng Ninh vẫn nhỉnh hơn đôi chút so với đội bóng xứ Nghệ. Có lẽ, tỉ số hòa là dễ xảy ra nhất./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/than-quang-ninh-slna-niu-chan-nhau-tai-cam-pha-215133.html