Than Quảng Ninh quyết chặn đứng chuỗi trận bất bại của HAGL

Với lợi thế sân nhà, CLB Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng đang đặt mục tiêu chặn đứng chuỗi trận bất bại ở mùa giải năm nay của HAGL ở vòng 12 V.League 2018 vào chiều ngày 9/6 tới.

Tại V.League 2018, Hà Nội, Than Quảng Ninh, B.Bình Dương và HAGL đang là những đội bóng có phong độ ấn tượng ở mùa giải năm nay. Theo đó dù mất đi hàng loạt trụ cột trước thềm mùa giải mới nhưng Than Quảng Ninh vẫn giữ được sự ổn định trong lối chơi và đang đứng vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng, chỉ xếp sau Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm. Trong khi đó, HAGL sau khởi đầu chệch choạc giai đoạn đầu, đội bóng phố Núi đã thi đấu ấn tượng ở những vòng đấu gần đây để leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Vào chiều ngày 9/6 tới, Xuân Trường cùng các đồng đội sẽ có chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. Đây được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 12 V.League 2018.

Chuẩn bị cho trận tiếp đón HAGL trên sân nhà, trong những ngày qua Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng đã tích cực tập luyện. Đội bóng đất Mỏ đang rất quyết tâm đòi món nợ thất bại 0-5 trước HAGL tại vòng sơ loại Cúp quốc gia 2018 hồi đầu mùa. Đây vẫn đang là trận thua đậm nhất của đội bóng đất Mỏ mùa giải năm nay.

Than Quảng Ninh quyết tâm giành trọn 3 điểm trước HAGL trên sân nhà - Ảnh VPF

Trao đổi với báo chí trong nước trước trận tiếp đón HAGL trên sân nhà tại vòng 12 V.League 2018 diễn ra vào chiều ngày 9/6 tới, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định mục tiêu chặn đứng chuỗi 9 trận bất bại ở mùa giải năm nay của HAGL: “Mỗi trận đấu, mỗi hoàn cảnh đều khác nhau. Trận đấu tới chắc chắn sẽ hoàn toàn khác. Trên sân nhà, Than Quảng Ninh phải cố gắng giải quyết trận đấu. Chúng tôi có lợi thế ở Cẩm Phả và mục tiêu không gì khác hơn là phải giành thắng lợi”.

Động lực của Than Quảng Ninh ở trận đấu tới là lợi thế sân nhà, bên cạnh đó HLV Phan Thanh Hùng cũng có lực lượng gần như mạnh nhất khi Mạc Hồng Quân, Hải Huy, Silva Dos Anios Joel Vinicius và Teofilo Soares Eydison đều khỏe mạnh và sẵn sàng ra sân. Tổn thất duy nhất của đội bóng đất Mỏ là Thanh Hiền không thể ra sân thi đấu do thẻ phạt.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đánh bại HAGL trên sân nhà, một vấn đề mà Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng cần giải quyết là khả năng dứt điểm của các tiền đạo. Theo đó, nếu biết chắt chiu những cơ hội của mình, Than Quảng Ninh hoàn toàn có thể giành được những chiến thắng đậm hơn trước các đối thủ của mình ở những vòng đấu gần đây. Theo những con số thống kê, ở mùa giải 2018, Than Quảng Ninh mới có được 14 bàn sau 11 vòng đấu, hiệu suất ghi bàn đạt 1,2 bàn/trận. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Than Quảng Ninh bị đội đầu bảng Hà Nội FC bỏ xa tới 8 điểm sau 11 vòng đấu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Xuân Trường cùng các đồng đội ở HAGL cũng đang có sự hưng phấn nhất định trước chuyến làm khách của Than Quảng Ninh khi họ vừa trải qua chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp trên tất cả các mặt trận. Trận thua gần nhất của HAGL là trước Sài Gòn FC tại vòng 5 V.League diễn ra chiều 14/4. Kể từ đó tới nay, HAGL đã trải qua 6 trận V.League và 3 trận Cúp quốc gia với thành tích bất bại.

Đánh giá về sức mạnh của HAGL ở trận đấu tới, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận: “HAGL đang có một lứa trẻ rất đồng đều, hầu hết đã thi đấu khá lâu và có khả năng. Lứa Công Phượng toàn những cầu thủ tốt, đã thành danh ở CLB và đội tuyển. Chúng tôi sẽ phải chú ý tới toàn bộ đội hình của họ”.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/than-quang-ninh-quyet-chan-dung-chuoi-tran-bat-bai-cua-hagl-291-290706.html