Than Quảng Ninh - Hà Nội FC: Cơ hội nào cho nhà vô địch?

Chiều nay (15/3), các trận đấu của vòng 2 V-League 2020 sẽ tiếp tục diễn ra, đáng chú ý nhất là chuyến làm khách của Câu lạc bộ Hà Nội trước Than Quảng Ninh. Liệu rằng nhà đương kim vô địch có cơ hội mang về 3 điểm khi thiếu vắng bộ đôi Đình Trọng và Duy Mạnh ở hàng phòng ngự?

Hiện tại, Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương, Quang Hải cũng chưa thể lấy lại phong độ sau đợt điều trị vừa qua. Thiếu vắng nhiều trụ cột, lại phải chơi trên sân khách là những yếu tố khiến Câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với Than Quảng Ninh.

Dù không có được đội hình mạnh nhất, Hà Nội FC vẫn còn nhiều hy vọng mang về cho mình 3 điểm trước Than Quảng Ninh. (Ảnh:M.Tiến)

Dù không có được đội hình mạnh nhất, Hà Nội FC vẫn còn nhiều hy vọng mang về cho mình 3 điểm trước Than Quảng Ninh. (Ảnh:M.Tiến)

Trong khi Duy Mạnh gần như sẽ bỏ lỡ cả mùa giải năm nay, còn Đình Trọng sẽ cần thêm từ 2-3 tháng mới có thể trở lại. Có lẽ, tình hình thể lực của Quang Hải lúc này là một trong những vấn đề được quan tâm nhất. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1997 không có mặt trong đội hình xuất phát ở chiến thắng 4-2 trước Nam Định. Anh được tung vào sân ở phút 66 để thay thế cho Ngân Văn Đại.

Nói về tình hình sức khỏe hiện tại, Quang Hải tự tin chia sẻ: “Thực ra thì ở vòng đấu đầu tiên, thể trạng của tôi vẫn chưa hồi phục 100%. Nhưng qua một tuần tập luyện phục hồi vừa qua thì tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới”. Tuy nhiên, việc sẵn sàng của anh không đồng nghĩa với phong độ đỉnh cao có thể trở lại ngay sau đợt điều trị chấn thương.

Dù vậy, với sức mạnh và niềm kiêu hãnh của nhà vô địch, đoàn quân của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chắc chắn sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Lúc này, Hà Nội cũng đã chuẩn bị cho mình những phương án thay thế, hứa hẹn có thể làm tốt nhiệm vụ để mang về chiến thắng sau chuyến hành quân đến đất mỏ.

Ngay ở trận khởi đầu mùa giải mới, đội bóng Thủ đô đã chứng tỏ được sức mạnh khi giành chiến thắng trước đối thủ đang ngày càng trở nên đáng gờm như Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh để lần thứ 3 mang về cho mình Siêu Cúp Quốc gia, hay dễ dàng hạ gục Dệt Nam Hà Nam Định trong lượt trận đầu tiên V-League 2020.

Ở cả hai trận đấu vừa qua, Hà Nội đều thể hiện bản lĩnh của một đội bóng đã giành “cú đúp” vô địch trong mùa giải 2019, dù chưa sử dụng hết những quân bài tốt nhất. Bằng chứng là dù tiền đạo Rimario hay tiền vệ Quang Hải không có trên sân, Hà Nội vẫn có thể ghi tổng cộng đến 6 bàn.

Bộ đôi trung vệ được ông Chu Đình Nghiêm sử dụng vào lúc này là Nguyễn Thành Chung và Bùi Hoàng Việt Anh. Trải qua nhiều đấu trường, Thành Chung đang ngày càng trưởng thành và hiện tại có thể tạm thời thay thế nhiệm vụ của Duy Mạnh.

Trong khi đó, Bùi Hoàng Việt Anh cũng đang sở hữu phong độ rất cao, ở cuộc đụng độ với Dệt Nam Hà Nam Định trong lượt trận đầu tiên, Việt Anh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, mà còn mang về 1 bàn thắng cho Hà Nội.

Còn một điểm sáng nữa là Văn Quyết, anh vừa có khả năng kiến tạo vừa là cỗ máy ghi bàn cho đội bóng. Đội trưởng của Hà Nội đã ghi dấu ấn đậm nét trong 2 trận thắng vừa qua. Pape Omar cũng là một cái tên cần phải nhắc đến khi anh không chỉ xuất sắc trong vai trò săn bàn mà còn là sức hút để kéo giãn hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội dứt điểm.

Chính vì vậy, dù tạm thời hàng thủ không còn đủ sức mạnh khi thiếu vắng Duy Mạnh và Đình Trọng, Hà Nội chắc hẳn cũng không quá lo khi làm khách trên sân của Than Quảng Ninh, bởi họ tự tin đủ sức lấy tấn công để phòng thủ. Một chiến thắng trên sân khách dù không dễ dàng nhưng không phải là không có cơ sở với tình hình hiện tại của thầy trò ông Chu Đình Nghiêm.

CMT

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/than-quang-ninh-ha-noi-fc-co-hoi-nao-cho-nha-vo-dich-104799.html