Than Quảng Ninh chưa hết biến cố

Ngoài Sài Gòn FC, Than Quảng Ninh là một trong hai đội bóng trải qua biến cố rất lớn về lực lượng trước thềm V.League 2020.

Không như Sài Gòn FC, vấn đề của Than QN đến từ sự cố hữu. Đó là tiền. Không nhận được nguồn tài trợ từ Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam, Than QN đã buộc phải nợ lương, thưởng, phí lót tay của các cầu thủ trong suốt 4 tháng gần đây. Điều này khiến nhiều cầu thủ chán nản đòi ra đi. Số khác dù rất muốn ở lại nhưng cũng không thể gia hạn hợp đồng khi chính Ban lãnh đạo đội bóng cũng chẳng đủ kinh phí để giữ họ ở lại.

Những trụ cột như thủ môn Tuấn Linh, các trung vệ Văn Việt, Thanh Hào, Nguyễn Xuân Hùng, tiền vệ Đào Nhật Minh, Giang Trần Quách Tân hay chân sút Nguyễn Hữu Khôi,... lần lượt ra đi.

HLV Phan Thanh Hùng dù rất kiên nhẫn nhưng chính việc Chủ tịch Phạm Thanh Hùng thiếu thiện chí đã khiến ông không thể chịu đựng được hơn. Sau cùng, HLV Phan Thanh Hùng buộc phải nói lời chia tay để chuyển sang B.Bình Dương.

Tất nhiên, Than QN đã phải tái cơ cấu đội bóng, nhưng ở một sự chắp vá thiếu chiều sâu. Họ quyết định đôn các cầu thủ trẻ của đội U21 lên đội 1 đồng thời nhanh chóng bổ nhiệm trợ lý Hoàng Thọ lên làm HLV trưởng.

Song liệu sự thay đổi này có thể giúp Than QN “sống khỏe” sau cơn khủng hoảng tài chính cùng quẫn, khi mà lực lượng của họ vừa thiếu lại vừa yếu. Nên nhớ rằng, gói cứu trợ trị giá 100 tỷ đồng vẫn chưa cập bến đội bóng đất Mỏ. Và nguy cơ khủng hoảng hoàn toàn có thể một lần nữa xảy ra đối với Than QN.

Một mùa giải mới đang sắp bắt đầu. Và ở mùa bóng mới, người hâm mộ đất Mỏ sẽ được nhìn thấy một phiên bản Than QN non nớt, không còn được như xưa.

Dễ hiểu rằng tại sao người ta đang điền Than QN, đội bóng mà năm ngoái vẫn còn đua tranh vô địch vào danh sách những ứng viên có thể xuống chơi hạng Nhất ở mùa bóng năm sau.

Đ.X.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/than-quang-ninh-chua-het-bien-co-548024.html