Than Quảng Ninh chia điểm đầy tiếc nuối trên sân nhà Cẩm Phả

CLB Than Quảng Ninh và Hải Phòng đã chia điểm đầy kịch tính sau một bữa tiệc bàn thắng trên sân Cẩm Phả tại vòng 21 V.League

Đội hình dự kiến ra sân

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh; Thanh Hào, Viết Triều, Văn Việt; Thế Hưng, Xuân Tú, Hoa Hùng, Hải Huy, Nguyên Sa, Quách Tân; Silva Dos Anios Joel Vinicius, Teofilo Soares Eydison.

Hải Phòng: Văn Lâm, Anh Hùng, Văn Lợi, Đình Bảo, Fagan, Cảnh Dương, Ngọc Tân, Văn Phú, Quốc Trung, Thành Long, Hoàng Dương.

Trái với trận lượt đi chỉ có một bàn thắng được ghi, trận derby vùng Đông Bắc lượt về đã diễn ra sôi nổi với tổng cộng sáu bàn thắng được ghi.

Bước vào trận đấu, các vị khách đến từ đất Cảng là những người nhập cuộc tốt hơn với bàn thắng vượt lên ngay từ phút thứ 17 của Nguyễn Xuân Hùng.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của thầy trò HLVTrương Việt Hoàng cũng chỉ kéo dài được bốn phút trước khi ngoại binh Eydison mang về bàn gỡ cho đội chủ nhà ở phút thứ 21.

Có được bàn gỡ, đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng chơi càng hưng phấn, đến phút thứ 41, Nghiêm Xuân Tú đã đưa đội chủ nhà lần đầu tiên vượt lên với cú dứt điểm hạ gục thủ thành Đặng Văn Lâm.

Sau pha lập công ở cuối hiệp một, Nghiêm Xuân Tú một lần nữa tỏa sáng khi có pha dọn cỗ cho Phạm Nguyên Sa gia tăng cách biệt cho đội bóng đất Mỏ chỉ sáu phút sau giờ nghỉ.

Không còn gì để mất, các cầu thủ Hải Phòng đã dồn toàn lực lên tấn công. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp với bàn thắng rút ngắn cách biệt ở phút thứ 72 của Nguyễn Đình Bảo.

Đến khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn sáu phút, Lê Phạm Thành Long đã lập công, mang về bàn gỡ hòa 3-3 cho đội khách, đồng thời khép lại màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trên sân Cẩm Phả.

Những diễn biến trước trận đấu

Theo số liệu thống kê từ VPF cho thấy trong 5 trận gần đây nhất, Than Quảng Ninh thắng 2, hòa 3. Trong 3 trận hòa đó đều không có bàn thắng được ghi.

Trong khi đó, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng toàn thắng trước B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa ở 2 trận mới đây. Được chơi bóng trên sân nhà Cẩm Phả, Than Quảng Ninh là đội bóng bất bại. Họ có 3 trận thắng và 2 trận hòa.

Trong 5 lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đối thủ này, Hải Phòng thắng 3, hòa 1, thua 1. Thế nhưng khi đến làm khách trên sân Cẩm Phả, đội bóng vùng đất Cảng chỉ thắng 1 lần, hòa 1 và có đến 3 lần thất bại.

Mùa bóng này, bộ đôi chân sút ngoại binh của Hải Phòng là Andre Diego Fagan và Errol Anthony Stevens đã không còn có được phong độ tốt như những mùa giải trước đây.

Họ chỉ ghi được 11 bàn thắng. Thế nhưng, do dính án phạt nội bộ từ việc lùm xùm chậm trễ trả tiền lót tay, Stevens đòi kiện Hải Phòng ra tòa. Cầu thủ này đã bị đội bóng chủ quản “treo giò” cho đến hết giải.

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, cặp đôi tiền đạo của chủ nhà Than Quảng Ninh, Teofilo Soares Eydison và Silva Dos Anios Joel Vinicius đã có 17 bàn thắng trong tổng số 28 bàn mà đội bóng vùng đất mỏ có được.

Trong cuộc đụng độ ở lượt đi, ngay trên thánh địa Lạch Tray của Hải Phòng, đội khách Than Quảng Ninh đã giành 3 điểm khi ra về. Mạc Hồng Quân là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu này.

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/than-quang-ninh-chia-diem-day-tiec-nuoi-tren-san-nha-cam-pha-96250.html