Than Quảng Ninh cầm hòa chủ nhà Viettel

Sau trận thua ở vòng 3, Than Quảng Ninh có chuyến hành quân xa nhà gặp đối thủ nhì BXH đang thi đấu rất hay: Viettel. Than Quảng Ninh có một trận đấu hay, quả cảm, nhưng sự tỏa sáng đúng lúc của Hồ Khắc Ngọc đã giữ lại 1 điểm ở sân Hàng Đẫy.

Đội hình ra sân của 2 đội

Đội hình ra sân của 2 đội

Than Quảng Ninh ra sân thiếu vắng tiền vệ chủ chốt Hải Huy, Hải Long (số 88) thay thế vị trí này. Viettel cũng ra sân với đầy đủ các hảo thủ Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải... Ngay từ những phút đầu Than Quảng Ninh không e ngại dồn lên tấn công với lối chơi quen thuộc. Trong khi đó Viettel cũng dâng lên tấn công. Tuy nhiên sự áp sát, lối chơi pressing ở tuyến giữa đã giúp Than Quảng Ninh kiềm tỏa tốt các pha triển khai tấn công của đội bạn.

Nhờ lối chơi này, Than Quảng Ninh có thế trận sáng hơn, liên tục tạo ra những cơ hội rõ ràng. Ngay phút thứ 5, Than Quảng Ninh có cơ hội khi Xuân Tú tạt từ cánh phải, thủ môn Viettel Nguyên Mạnh đẩy bóng không dứt khoát bóng tới chân của Mạc Hồng Quân. Tiếc là pha dứt điểm của Hồng Quân bị hậu vệ đội bạn cản phá. Phút 11, J.Lynh có bóng ngay ngoài vòng cấm địa tung cú sút mạnh từ cự ly 20m, bóng vọt xà ngang. Phút thứ 26 D. Fagan đón đường chuyền bóng bằng đầu hay của đồng đội, băng vào dứt điểm cận thành nhưng hậu vệ đội bạn đã kịp can thiệp.

J.Lynch tiếp tục tỏa sáng với pha lập công ở phút thứ 33

Xen giữa thế trận đó, hàng thủ Than Quảng Ninh vẫn có giây phút mất tập trung. Viettel có những cơ hội rất rõ ràng, rất nguy hiểm. Phút 17, Trung Hiếu mắc lỗi vị trí, tiền đạo ngoại binh Viettel Cunha phá bẫy việt vị tăng tốc bên cánh phải, rất may thủ môn Tuấn Linh đã băng lên cản phá kịp thời. Phút thứ 20, Quế Ngọc Hải có pha phát động tấn công bóng bổng bên cánh phải, Cunha đón bóng và có pha dứt điểm hụt, tạo thành pha căng ngang nguy hiểm, Việt Phong nhoài người đệm bóng trượt.

Ở hiệp 1, Than Quảng Ninh tổ chức lối chơi tốt, triển khai bóng đều 2 cánh, hàng thủ chơi khá tốt. Sau những pha tấn công không mệt mỏi, Than Quảng Ninh bất ngờ có bàn mở tỉ số nhờ sự ăn ý của 2 ngoại binh trên hàng công. Phút 33, Fagan áp sát hậu vệ đội bạn, tranh bóng quyết liệt, giành được bóng bên cánh trái Viettel, rồi thực hiện pha tạt bóng rất đẹp, vừa tầm để J.Lynch đón bóng lắc đầu vào góc xa hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho trận đấu.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Viettel dồn lên tấn công khá sắc nét với vai trò tổ chức của Hồ Khắc Ngọc. Nhưng các đường tấn công của Viettel đều không được các cầu thủ tấn công của Viettel cụ thể hóa trước hàng thủ chơi khá tập trung của Than Quảng Ninh.

Pha đá phạt thành bàn của Khắc Ngọc đem về 1 điểm cho Viettel ở phút thứ 81

Hiệp 2 bắt đầu, Viettel tràn lên tấn công tuy nhiên các pha tấn công của Viettel chưa thật sắc trong khi đó hàng hậu vệ của than chơi khá tập trung và có sự bọc lót tốt. Than Quảng Ninh chủ động đá chậm, tìm cơ hội phản công. Từ giữa hiệp 2, Viettel gia tăng sức tấn công. Với sự cơ động tuyển thủ Hoàng Đức vào sân thay người, Viettel có các pha mở bóng tấn công biên khá sắc nét. Với lợi thế sân nhà, thể lực tốt và "kịch bản" tấn công quen thuộc như ở trận gặp DNH Nam Định, các cơ hội đã xuất hiện nhiều và rõ ràng hơn với Viettel.

Bước ngoặt ở phút 80, Hoàng Đức có pha phối hợp và đột phá trung lộ nguy hiểm. J.Lynch buộc phải phạm lỗi. Viettel hưởng quả đá phạt tầm hơn 20m chếch bên phía tay phải khung thành Than Quảng Ninh. Khắc Ngọc thực hiện phá đá phạt hiểm hóc vào góc cao, xa khung thành, san bằng tỷ số trận đấu.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh thi đấu quả cảm, hết mình

Trong 10 phút còn lại Viettel vẫn miệt mài tấn công nhưng không có thêm cơ hội, bàn thắng nào được ghi. Kết thúc trận đấu Than Quảng Ninh cầm hòa chủ nhà Viettel mang về 1 điểm. Có thể nói đây là kết quả chấp nhận được với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Nhưng có lẽ để đạt được kết quả ở các vòng đấu sau, Than Quảng Ninh còn nhiều việc phải làm với hàng phòng ngự và vấn đề thể lực của cầu thủ.

Tạ Quân

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202006/than-quang-ninh-cam-hoa-chu-nha-viettel-2487328/