Than Quảng Ninh - 4 trận cho mục tiêu cán đích thứ 3

V-League 2019 chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc. Ở mùa giải năm nay, Than Quảng Ninh đặt mục tiêu nằm trong top 3. Thế nhưng, vào thời điểm này, đội bóng Đất mỏ lại đang có dấu hiệu bị hụt hơi khi 6 trận liên tiếp vừa qua chỉ biết hòa và thua. Hiện Than Quảng Ninh đang xếp ở vị trí thứ 5. Như vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải nỗ lực hết mình, chắt chiu từng điểm số. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

6 trận gần đây nhất, Than Quảng Ninh chỉ có được 3 điểm với 3 trận hòa trước Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nam Định. Trong đó có 2 trận thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được thi đấu trên sân nhà Cửa Ông. Với số điểm ít ỏi có được ở 6 vòng qua, đội bóng Đất mỏ đã rơi từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Than Quảng Ninh (áo xanh) có 4 trận để phấn đấu hoàn thành mục tiêu cán đích ở vị trí thứ 3.

Than Quảng Ninh (áo xanh) có 4 trận để phấn đấu hoàn thành mục tiêu cán đích ở vị trí thứ 3.

Sau vòng 22, Than Quảng Ninh không còn khả năng cạnh tranh ngôi nhất, nhì với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh khi bị 2 đội này bỏ xa với khoảng cách lần lượt là 12 điểm và 10 điểm. Có thể nói, cuộc đua cho ngôi vô địch giờ đây chỉ thuộc về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Nhìn vào bảng xếp hạng, Than Quảng Ninh hiện xếp thứ 5 với 31 điểm, xếp sau Bình Dương (32 điểm), Quảng Nam (31 điểm, nhưng hơn về chỉ số phụ). Ở nhóm cạnh tranh vị trí thứ 3, 4 của mùa giải năm nay vô cùng căng thẳng. Hiện có tới 9 đội số điểm chỉ cách nhau từ 1 đến 5 điểm. Điều này cho thấy, trừ 2 đội đầu bảng, bất cứ đội nào sẩy chân đều có nguy cơ tụt xuống nhóm cuối bảng xếp hạng.

Với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, những vòng đấu vừa qua như một “thảm họa” rơi xuống đầu. Bởi theo dõi từng trận mà Than Quảng Ninh thi đấu cho thấy một điều là không phải các cầu thủ thi đấu kém, thiếu tinh thần quyết chiến, họ đều kiểm soát tốt thế trận, chơi đúng ý đồ của HLV, nhưng kết quả đạt được lại không như mong đợi. Có lẽ đội bóng Đất mỏ đang thiếu một điều: “Thần may mắn” đứng về phía họ.

Nếu tiếp tục có phong độ tệ hại, Than Quảng Ninh sẽ rơi tự do trên bảng xếp hạng.

Một điểm yếu dễ nhận thấy đối với Than Quảng Ninh ở mùa giải năm nay đó là lực lượng quá mỏng. Chính vì đội hình B chất lượng chưa cao nên mỗi khi có cầu thủ trụ cột bị chấn thương hoặc dính thẻ phạt, nhận án kỷ luật từ VFF là ngay lập tức đội bóng Đất mỏ thi đấu thiếu ổn định và khả năng ghi bàn giảm sút hẳn. Như 6 vòng đấu vừa qua, khi Xuân Tú, Hải Huy, Hồng Quân, Tuấn Linh nhận án phạt, Than Quảng Ninh có tới 3 trận thua, hòa 3 trận.

Việc vắng mặt một trong những cầu thủ trong đội hình chính luôn là bài toán khó khiến HLV Phan Thanh Hùng đau đầu tìm lời giải, nhưng đến thời điểm này đã qua 22 vòng đấu của mùa giải năm nay, kết quả của bài toán khó vẫn chưa có.

Không chỉ vậy, ở Than Quảng Ninh còn một vấn đề khá nan giải cần sớm được giải quyết đó là các ngoại binh. Ở mùa giải năm nay, khi các cầu thủ trụ cột nội không thể thi đấu, rất cần sự tỏa sáng của Dyachenco, Kouassi Yao Hermann thì những ngoại binh này lại không thể hiện được mình. Minh chứng ở những vòng đấu vừa qua, dù được đồng đội kiến tạo cho rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng cả Dyachenco, Kouassi Yao Hermann đều không thể ghi bàn, dẫn đến Than Quảng Ninh liên tiếp nhận những trận hòa và thua vô cùng đáng tiếc.

Cổ động viên bóng đá Đất mỏ đang cầu mong sao Than Quảng Ninh không hụt hơi vào lúc này.

V-League năm nay chỉ còn 4 vòng đấu nữa. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có 2 trận trên sân nhà Cửa Ông để đón tiếp Quảng Nam ở vòng 24 và Hà Nội ở trận cuối cùng của mùa giải. Vòng 23 diễn ra vào ngày 15/9, Than Quảng Ninh có chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa, đội bóng đang xếp thứ 2 từ dưới nên cũng rất cần điểm, chính vì vậy, Than Quảng Ninh phải chơi hết sức tập trung nếu muốn ra về có điểm. Còn ở trận trên sân khách cuối cùng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hành quân đến xứ Nghệ gặp đội bóng cũng đang khát khao cạnh tranh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Một tín hiệu đáng mừng đối với Than Quảng Ninh, ở vòng 23 làm khách trên sân Thanh Hóa, đội bóng Đất mỏ có sự trở lại của các cầu thủ trụ cột. Hi vọng rằng, với lực lượng không bị sứt mẻ, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có được chiến thắng để tạo động lực cho cuộc đua nước rút với mục tiêu là cán đích ở vị trí thứ 3.

Thái Bình

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201909/than-quang-ninh-4-tran-cho-muc-tieu-can-dich-thu-3-2453166/