Thán phục dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu của Iran

Dù cho Koswar vẫn 'nhái' theo thiết kế của Mỹ, thế nhưng việc Iran tự chế tạo thành công từ A-Z một mẫu máy bay chiến đấu phản lực siêu âm cho thấy sự tiến bộ đáng nổ của công nghiệp quốc phòng quốc gia này.

Cuối tuần vừa qua, hãng thông tấn Fars của Iran đăng tải hình ảnh các tướng lĩnh cấp cao Quân đội Iran cắt băng khánh thành dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu "thế hệ mới" ở tỉnh Isfahan. Nguồn ảnh: Fars

Cuối tuần vừa qua, hãng thông tấn Fars của Iran đăng tải hình ảnh các tướng lĩnh cấp cao Quân đội Iran cắt băng khánh thành dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu "thế hệ mới" ở tỉnh Isfahan. Nguồn ảnh: Fars

Tham gia lễ cắt băng khánh thành có Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami và Tư lệnh Quân đội Iran Abdolrahim Moussavi. Nguồn ảnh: Fars

"Ngay sau đây, số lượng cần thiết các máy bay này sẽ được sản xuất và đưa vào phục vụ trong lực lượng không quân", tướng Hatami phát biểu tại biểu lễ hôm 3/11. Nguồn ảnh: Fars

Lễ cắt băng khánh thành dây chuyền sản xuất chiến đấu cơ diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ công bố bãi bỏ tất cả lệnh trừng phạt với Iran từ 5/11, bao gồm các lĩnh vực vận tải, tài chính và năng lượng. Nguồn ảnh: Fars

Mặc dù mới cắt băng khánh thành, tuy nhiên các hình ảnh được Fars đăng tải cho thấy nhà máy này có lẽ hoạt động được cả năm nay với một loạt các máy bay chiến đấu mới đang được hoàn thiện. Nguồn ảnh: Fars

Mẫu máy bay mới có tên gọi là Kowsar từng được Iran công bố hồi tháng 8/2018. Nguồn ảnh: Fars

Theo ông Hatami, đây là loại máy bay chiến đấu "thế hệ thứ 4", trang bị radar đa nhiệm với khả năng "cơ động cao". Nguồn ảnh: Fars

Mặc dù tuyên bố như vậy, tuy nhiên theo giới chuyên gia Koswar giống với dòng máy bay tiêm kích F-5F do Northrop Grumman của Mỹ sản xuất từ những năm 1960. Và loại máy bay này thì hiện vẫn được Không quân Iran sử dụng rộng rãi. Nguồn ảnh: Fars

Thật vậy, từ buồng lái tới cánh, thân máy bay chiến đấu Koswar giống như “hai giọt nước” F-5F – phiên bản 2 chỗ ngồi dòng tiêm kích hạng nhẹ giá rẻ F-5 Tiger II. Nguồn ảnh: Fars

Trước Koswar, Iran cũng từng sản xuất hai mẫu may bay chiến đấu nội địa gồm Azarakhsh và Saeqeh với hình dạng hệt F-5E. Riêng Saeqeh bổ sung thêm một cánh đuôi đứng giống với mẫu F/A-18. Nguồn ảnh: Fars

Xem ra, tới thế hệ Koswar, Iran vẫn chưa có bất kỳ sự đột phá nào trong việc “thoát khỏi cái bóng quá lớn” thiết kế máy bay tiêm kích F-5. Dẫu rằng, việc chế tạo được một chiếc chiến đấu cơ phản lực đã là một thành tựu đáng nể trên thế giới. Tuy nhiên, để loại máy bay đó chiến đấu hiệu quả, thì xem ra vẫn còn nhiều điều phải bàn. Nguồn ảnh: Fars

Hình ảnh bên trong nhà máy sản xuất chiến đấu cơ Koswar. Nguồn ảnh: Fars

Mời độc giả xem video: Cận cảnh máy bay chiến đấu siêu âm Koswar của Iran. (nguồn RT)

Phượng Hồng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/than-phuc-day-chuyen-san-xuat-may-bay-chien-dau-cua-iran-1140090.html