'Thần núi' lập kỷ lục với cú ăn 3 ngoạn mục

Tay đua Lê Ngọc Sơn có biệt danh 'Thần núi' lần thứ ba về nhất chặng, thiết lập kỷ lục chưa từng có tại cuộc đua xe đạp thực tế ảo HTV Cup - Niềm tin chiến thắng 2020.

Trước Lê Ngọc Sơn, đối thủ tranh chấp chiếc áo vàng chung cuộc Trần Nguyễn Minh Trí cũng trở thành tay đua giành nhiều chặng thắng nhất nhờ hai chiến thắng áp đảo sau hai ngày tranh tài. Đây cũng là hai ứng viên nặng ký cho chiếc áo vàng chung cuộc, tranh chấp nhau từng cây số trên đường đua.

"Thần núi" Lê Ngọc Sơn (phải) cùng đồng đội ăn mừng hat trick thắng chặng. Ảnh: LTAG

"Thần núi" Lê Ngọc Sơn (phải) cùng đồng đội ăn mừng hat trick thắng chặng. Ảnh: LTAG

Ở chặng đấu thứ năm dài 30 km đánh dấu cú ăn 3 liên tiếp của tay đua thuộc biên chế TĐ Lộc Trời An Giang, lộ trình mô phỏng dài 30 km vượt đèo Muir (thuộc quần đảo Watopia) không đối thủ nào cản được bước tiến của Lê Ngọc Sơn. Tay đua miền Tây thi đấu "cá gặp nước", bỏ xa đối thủ khét tiếng trên những cung đường đèo - đương kim áo đỏ Cúp Truyền hình Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) hơn 1 phút.

Sau xuất phát 6 km, các tay đua bước vào chân đèo Muir dài 18 km. Theo mô tả của các VĐV, con đèo có độ cao 762 m thực sự là một thử thách không hề nhỏ đối với họ. Tại đây, tài năng trẻ của Quân khu 7 Võ Minh Gia Bảo cùng với Nguyễn Hữu Đức, Ngọc Sơn, Minh Trí và Hoàng Thái tạo thành tốp đầu cùng nhau vượt đỉnh đèo.

Cuộc chiến "song mã" giữa Ngọc Sơn và Minh Trí tại mức đến. (Nguồn: HTV)

Cú ra chân bất ngờ ở độ dốc 17% của “Thần núi” kéo theo sự bám đuổi của Minh Trí, giúp cả hai cắt đuôi các đối thủ. Lợi thế về chân đèo tiếp tục được Sơn duy trì, gia tăng khoảng cách với đối thủ và tung nước rút thần tốc cán mức đến đầu tiên sau 47’40”.

23 giây sau, đến lượt Minh Trí cán đích nhưng tay đua Đồng Tháp không thể san lấp khoảng cách với Lê Ngọc Sơn trên bảng thành tích áo vàng.

Êkíp Dược Domesco Đồng Tháp nắm chắc chức vô địch đồng đội. Ảnh: DDĐT

Trên bảng tổng sắp đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp (thành tích 8 giờ 59’30) với lực lượng đồng đều tiếp tục duy trì thứ hạng đầu sau năm chặng. TĐ Lộc Trời An Giang xếp hạng nhì và hạng ba thuộc về Bikelife Đồng Nai.

Lúc 9 giờ 30 sáng mai (29-4), các tay đua tranh tài chặng cuối đường bằng dài 35 km, mô phỏng theo cung đường quanh TP.HCM hoặc cung đường tại Lutscher - Innsbruck (Áo).

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cac-mon-khac/than-nui-lap-ky-luc-voi-cu-an-3-ngoan-muc-909111.html