Thân là kẻ thay thế cho 'Cửu Châu phiêu miễu lục', phim 'Đại Tống thiếu niên chí' có đáng để xem?

Đáng lẽ vào 10h tối của thứ 2, Cửu Châu phiêu miễu lục phải được phát sóng nhưng 30 phút trước khi ra mắt thì bị hủy. Và tác phẩm phim Đại Tống thiếu niên chí đã nghiễm nhiên trở thành 'người thay thế'.

Theo nhiều nguồn tin cho biết Cửu Châu phiêu miểu lục bị tạm dừng phát sóng là bởi vì vấn đề sự cố chất lượng truyền tải hình ảnh và ngày phát sóng của tác phẩm phim này cũng đã được quyết định. Trước đó tập cuối cùng của phim Trò chơi quyền lựccũng đã gặp phải tình huống tương tự.

Cũng bởi vì chuyện này mà có rất nhiều người đang trông chờ vào Cửu Châu phiêu miểu lục phát sóng đã phải khóc lóc “thảm thiết”: Từ trước đến giờ chỉ có tôi bỏ phim, chỉ duy lần này là phim bỏ tôi! Tại sao vậy hả?

Phim Đại Tống thiếu niên chí (大宋少年志) không có nhiều những gương mặt quen thuộc với đa số khán giả nhưng thực tế nó rất đáng để mong chờ. Trong ngày phát sóng đầu tiên, bởi vì “cú sốc văn hóa” mà nhiều khán giả đã từ bỏ không xem bộ phim này. Tuy nhiên có người nói sau khi xem hai tập rồi cảm thấy có cảm giác và đánh giá khác về bộ phim này.

Phong cách của Đại Tống thiếu niên chí tương đối nhanh, diễn viên đều là những gương mặt mới, khi không có đại minh tinh thì khán giả sẽ để ý hơn đến khả năng diễn xuất của diễn viên. Điều đặc biệt là mỗi diễn viên trong phim đều mang đến phong cách của riêng mình, diễn xuất có thể thấy là rất sinh động.

Phim lấy bối cảnh chiến tranh Bắc Tống và Tây Hạ thời Khánh Lịch, Bắc Tống nhìn bề ngoài trông có vẻ phồn hoa, yên ổn nhưng ẩn chứa lớp sóng ngầm dữ dội, bên trong thành Biện Kinh ẩn nấp mật thám ngầm chia cắt chính quyền, bí mật dò xét quân sự và chính trị của Đại Tống.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-dai-tong-thieu-nien-chi-co-dang-de-xem-5347688.html