Than Khoáng sản Việt Nam xây chắc vị trí thứ 3

Ngày 6/12, Than Khoáng sản Việt Nam đã có được chiến thắng vô cùng quan trọng trước Phong Phú Hà Nam ở vòng 12 giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

Trên sân Gò Đậu, cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng sản Việt Nam có ý nghĩ rất lớn đến cuộc đua giành tấm huy chương Đồng của giải. Chính vì vậy, ngay từ những phút đầu tiên trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao và tương đối quyết liệt. Bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân với lợi thế nghiêng về phía Than Khoáng sản Việt Nam.

Than Khoáng sản Việt Nam đã vượt qua Phong Phú Hà Nam với tỉ số 2-0 để chạm một tay vào tấm huy chương Đồng của mùa giải 2020. (Ảnh:VFF)

Than Khoáng sản Việt Nam đã vượt qua Phong Phú Hà Nam với tỉ số 2-0 để chạm một tay vào tấm huy chương Đồng của mùa giải 2020. (Ảnh:VFF)

Các học trò của Huấn luyện viên Đoàn Minh Hải với sức trẻ và tố chất kỹ thuật gây ra nhiều khó khăn cho đối phương. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam dù là đội bóng có bản lĩnh nhưng lại phải dựa khá nhiều vào những cựu binh lớn tuổi như Hồng Nhung, Tuyết Dung hay Lê Thu Thanh Hương. Họ thường bị thất thế trong những pha bóng mà Than Khoáng sản Việt Nam tận dụng tốc độ của các tiền vệ.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 21 khi Dương Thị Vân cướp bóng và thực hiện đường chuyền tinh tế để Trúc Hương dứt điểm đẳng cấp mở tỉ số trận đấu. Để thua sớm, Phong Phú Hà Nam rất nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiễm bàn gỡ. Đã có những cơ hội được tạo ra nhưng như vậy là chưa đủ để Tuyết Dung và đồng đội có được điều mình cần.

Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam dù chơi cố gắng nhưng sự thua thiệt ở khu trung tuyến khiến đội bóng này không tạo ra được khác biệt nào đáng kể. Nửa sân còn lại Nguyễn Thị Vạn với cái chân trái vô cùng khéo léo là sự khác biệt lớn nhất của Than Khoáng sản Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1997 cầm bóng tốt và biết cách đưa ra những đường chuyền phản công rất hay.

Tuy nhiên, phải đến phút 75, Than Khoáng sản Việt Nam mới có thể nhân đôi cách biệt về mặt tỉ số. Hậu vệ bên phía Phong Phú Hà Nam tiếp tục phá bóng lỗi, tạo điều kiện cho Hà Thị Nhài dứt điểm nguy hiểm và sau đó là Nguyễn Thị Vạn ập vào đá bồi ghi bàn dễ dàng.

Chiến thắng đối thủ với tỉ số 2-0 ấn tượng, Than Khoáng sản Việt Nam đã tạo ra khoảng cách lên đến 5 điểm so với Phong Phú Hà Nam khi giải chỉ còn 2 vòng. Như vậy, đội bóng đất mỏ đã chạm một tay vào tấm huy chương Đồng ở giải bóng đá Nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

Trận đấu còn lại, đội bóng đến từ Sơn La đã để thua Thái Nguyên T&T với tỉ số 2-4. Với đội hình vượt trội, Thái Nguyên T&T dễ dàng kiểm soát thế trận và có bàn thắng sớm ngay phút thứ hai, do công của Thu Phương.

Phút 27, Thái Nguyên T&T tiếp tục gia tăng khoảng cách. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa của Sơn La, Hà Lan nhận bóng và thoát xuống đánh bại thủ môn Trần Thị Trang trong thế đối mặt.

Thái Nguyên T&T có bàn thắng thứ ba nhờ pha dàn xếp đẹp mắt bên cánh trái ở phút 39 và Thu Phương tiếp tục lập công.

Trong thế bị dẫn khá sớm đến 3 bàn, nữ Sơn La vẫn bình tĩnh thi đấu và có bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-3 ở hiệp 1. Bàn thắng do đội trưởng Hồng Cúc thực hiện pha solo đi qua ba hậu vệ Thái Nguyên T&T trước khi đánh bại thủ môn Khánh Linh trong thế đối mặt.

Bước sang hiệp 2, Sơn La đã giành lại được thế cân bằng và hai bên liên tiếp tạo ra những tình huống “ăn miếng trả miếng”. Đã có 2 bàn thắng được ghi và chia đều các đội. Thùy Trang là cầu thủ nâng tỉ số lên 4-1 cho Thái Nguyên T&T ở phút 55. Đến phút 63, Hồng Cúc bên phía Sơn La rút ngắn khoảng cách xuống 2-4 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trúc Linh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/than-khoang-san-viet-nam-xay-chac-vi-tri-thu-3-116317.html