'Thần khẩu hại xác phàm'

Bị cáo Lê Minh Hải

Bị cáo Lê Minh Hải

Lê Minh Hải (1998, trú xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cùng một số đồng nghiệp làm chung nhà hàng tổ chức ăn nhậu thì có Lý Trí Dũng ghé đến nhậu chung. Tại đây, Dũng và một nhân viên nhà hàng nảy sinh mâu thuẫn vì chuyện Dũng "bép xép" về việc đầu bếp của nhà hàng nấu đồ ăn sống cho thực khách. Lúc đó, do bực tức chuyện Dũng hay phàn nàn, nói xấu công việc của nhà bếp nên Hải cầm 2 ly bia thủy tinh đánh vào mặt Dũng gây thương tật 45%. Sáng 12-11, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hải 7 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", buộc bồi thường cho người bị hại 375.500.000 đồng.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_215880_-than-khau-hai-xac-pham-.aspx