Thần đồng sinh năm 2000 lập một loạt kỷ lục ở Champions League

Thần đồng bóng đá Na Uy Erling Haaland tiếp tục gây sốt bóng đá châu Âu khi thiết lập một loạt kỷ lục mới ở lượt trận vòng bảng Champions League 2019-20 rạng sáng nay (6-11).

NDĐT - Thần đồng bóng đá Na Uy Erling Haaland tiếp tục gây sốt bóng đá châu Âu khi thiết lập một loạt kỷ lục mới ở lượt trận vòng bảng Champions League 2019-20 rạng sáng nay (6-11).

Làm khách đội đầu bảng Napoli ở lượt trận thứ tư bảng E sáng 6-11, Red Bull Salzburg của Haaland bị đánh giá yếu hơn, song đội bóng Áo đã xuất sắc cầm chân đương kim á quân Serie A với kết quả hòa 1-1 chung cuộc.

Đáng chú ý, tiền đạo sinh năm 2000 ghi bàn từ chấm phạt đền, giúp đội khách vượt lên dẫn trước chỉ sau 11 phút bóng lăn. Sau tình huống tiền đạo người Hàn Quốc Hwang Hee-chan bị Kalidou Koulibaly phạm lỗi trong khu vực cấm địa Napoli, trọng tài lập tức trao cho đội khách quả phạt đền. Trên chấm 11m, Haaland dễ dàng đánh bại thủ môn Alex Meret, mở tỷ số trận đấu.

Dù Hirving Lozano đã giữ lại một điểm cho đại diện của Italia bằng bàn gỡ hòa 1-1 chung cuộc ở phút 43, song bàn mở tỷ số của Haaland cũng giúp tiền đạo trẻ này vượt qua một loạt tên tuổi gạo cội khác để đi vào lịch sử bóng đá châu Âu.

Haland ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận đấu sáng nay, chính thức lập kỷ lục ở Champions League. (Ảnh: Reuters)

Haland ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận đấu sáng nay, chính thức lập kỷ lục ở Champions League. (Ảnh: Reuters)

Đây đã là bàn thắng thứ bảy của chân sút 19 tuổi chỉ sau bốn trận góp mặt ở giải đấu danh giá nhất lục địa Già, qua đó vượt lên trên cả “chúa nhẫn” Raul Gonzalez và sao trẻ Kylian Mbappe của tuyển Pháp để trở thành cầu thủ tuổi teen có nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Champions League.

Raul và Mbappe cùng có sáu bàn thắng lần lượt cho Real Madrid (mùa giải 1995-96) và Monaco (mùa 2016-17) khi họ lập kỷ lục ở lứa tuổi thiếu niên trong một mùa giải Champions League đơn lẻ. Song Haaland còn làm được nhiều hơn thế khi trở thành cầu thủ đầu tiên có tới bảy bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn bốn trận đầu kể từ khi ra mắt giải đấu số một châu Âu, theo số liệu từ hãng thống kê thể thao uy tín Opta.

Ngoài ra, tiền đạo sinh ra ở Leeds (Anh) này cũng vươn lên sánh vai với các tiền bối Ze Carlos (FC Porto, mùa 1992-93), Alessandro Del Piero (Juventus, 1995) và Diego Costa (Atletico Madrid, mùa 2013-14), với tư cách là cầu thủ thứ tư trong lịch sử Champions League ghi bàn đều đặn trong cả bốn trận ra sân đầu tiên của mình.

Chỉ mới ra mắt đấu trường châu Âu hồi tháng 9 vừa qua, cầu thủ 19 tuổi đã nhanh chóng khiến cả làng bóng đá phải nhắc tên với cú hat-trick vào lưới Genk trong trận mở màn bảng E Champions League 2019-20 ngày 18-9. Kể từ đó, thần đồng người Na Uy đã có thêm bốn bàn thắng nữa, trở thành cầu thủ đầu tiên sau Lionel Messi (ở mùa 2016-17) ghi được nhiều hơn sáu bàn thắng trong bốn trận mở đầu vòng bảng Champions League. Ở độ tuổi 19, ngay cả hai siêu sao Messi và Cristiano Ronaldo cũng không thể đạt được hiệu suất ghi bàn như Haaland, chưa kể đến thành tích này được lập ở một đấu trường khắc nghiệt, có tính cạnh tranh cao như Champions League.

Được xem là một trong những tiền đạo trẻ triển vọng nhất của bóng đá châu Âu hiện tại, Haaland đã từng được biết đến với thành tích ghi liền chín bàn trong chiến thắng 12-0 của U20 Na Uy trước U20 Honduras trong khuôn khổ vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2019 cuối tháng 5 vừa qua. Phong độ ghi bàn chói sáng của tiền đạo 19 tuổi đang lọt vào mắt xanh một loạt các “đại gia” như Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City hay Bayern Munich. Bởi vậy, không loại trừ khả năng sao trẻ này sẽ sớm có bến đỗ mới ở một đội bóng hàng đầu châu Âu trong thời gian tới.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/guong-mat/item/42145902-than-dong-sinh-nam-2000-lap-mot-loat-ky-luc-o-champions-league.html