'Thần đồng' Cori Gauff dừng bước phiêu lưu tại Wimbledon

Tay vợt 15 tuổi người Mỹ Cori Gauff đã dừng cuộc phiêu lưu tại Wimbledon 2019, sau thất bại 0-2 (3-6, 3-6) trước đàn chị người Romania Simona Halep ở vòng 4.

Cori Gauff dừng bước tại vòng 4 Wimbledon

Cori Gauff dừng bước tại vòng 4 Wimbledon

Dù nhập cuộc rất tự tin, nhưng trước đối thủ mạnh Simona Halep- tay vợt từng 64 tuần giữ ngôi số 1 thế giới, Cori Gauff đã phải nhận thất bại 2 set liên tiếp với cùng tỉ số 3-6 chỉ sau 75 phút thi đấu.

Dừng bước, nhưng Gauff chắc chắn vẫn sẽ được nhớ đến với hành trình kỳ diệu tại Wimbledon 2019. Tay vợt người Mỹ đến với giải bằng suất đặc cách cho một tay vợt trẻ và toàn thắng 3 trận ở vòng loại để góp mặt ở vòng đấu chính, qua đó trở thành tay vợt trẻ nhất vượt qua vòng loại kể từ kỷ nguyên mở năm 1968.

Tay vợt 15 tuổi đã thắng sáu trận, bao gồm ba trận ở vòng đấu chính, điều chưa ai làm được trong lần đầu dự Grand Slam sân cỏ. Gauff gây sốc khi đánh bại Venus Williams, tay vợt từng 5 lần vô địch Wimbledon ngay vòng 1; loại Magdalena Rybarikova, tay vợt từng có mặt ở bán kết giải năm 2017 ở vòng 2; vượt qua Polona Hercog (hạng 60 thế giới) ở vòng 3 và chỉ chịu dừng bước trước cựu số 1 thế giới Halep.

"Tôi đã có những trải nghiệm không thể tin nổi ở Wimbledon. Tôi đã học được rất nhiều ngay cả khi thất bại. Tôi chỉ 15 tuổi, còn cần thời gian để phát triển và những thành công khác đang chờ đợi tôi trong tương lai", Cori Gauff trả lời truyền thông sau trận đấu.

Với 3 chiến thắng tại vòng đấu chính, Cori Gauff sẽ nhận được tổng cộng 176.875 bảng Anh tiền thưởng từ ban tổ chức và gần 1 triệu bảng Anh từ các nhà tài trợ. Ngoài ra, tay vợt 15 tuổi sẽ vươn từ hạng 313 lên hạng 139 trên bảng xếp hạng WTA dành cho các tay vợt nữ.

Còn với Simona Halep, chiến thắng này giúp cô tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch Wimbledon đầu tiên và đồng thời là Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp. Ở tứ kết, tay vợt 27 tuổi này sẽ gặp đối thủ 30 tuổi người Trung Quốc Shuai Zhang.

Tay vợt số 1 thế giới Ashleigh Barty bị loại "sốc"

Một "cú sốc" đã diễn ra ở vòng 4 khi tay vợt nữ số 1 thế giới Ashleigh Barty (Úc) để thua Alison Riske (Mỹ, hạng 55 thế giới) với tỷ số 1-2 (6-3, 2-6, 3-6). Bên cạnh đó, hai hạt giống mạnh khác là Karolina Pliskova (CH Czech, hạt giống số 3) và cựu vô địch Petra Kvitova (CH Czech, hạt giống số 6) cũng bị loại tại vòng đấu này.

Ở chiều ngược lại, không có bất ngờ ở nội dung đơn nam khi các tay vợt mạnh gồm Novak Djokovic (Serbia, 1), Roger Federer (Thụy Sĩ, 2) và Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 3) đều dễ dàng đoạt vé vào bán kết.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/than-dong-cori-gauff-dung-buoc-phieu-luu-tai-wimbledon-1438069.tpo