'Thần đồng bơi lội' Trần Hưng Nguyên phá kỷ lục SEA Games, giành HCV thứ hai

Trần Hưng Nguyên giành HCV thứ hai tại SEA Games 30 sau khi phá kỷ lục đại hội ở nội dung 400m hỗn hợp.

Ở chung kết 400m bơi hỗn hợp nam, đoàn thể thao Việt Nam có hai VĐV tham dự là Nguyễn Hữu Kim Sơn và Trần Hưng Nguyên. Cách đây hai năm ở SEA Games 29, Nguyễn Hữu Kim Sơn giành HCV và lập kỷ lục đại hội ở nội dung này khi đánh bại Aflah Fadlan Prawira (Indonesia) với chênh lệch chỉ 0,5 giây.

Trần Hưng Nguyên giành 2 HCV ở SEA Games 30.

Trần Hưng Nguyên giành 2 HCV ở SEA Games 30.

Lần này, Fadlan Prawira vượt qua được Nguyễn Hữu Kim Sơn với cách biệt lên tới vài giây. Tuy nhiên vận động viên của Indonesia vẫn không thể đổi màu huy chương vì thua một kình ngư trẻ tuổi khác của Việt Nam là Trần Hưng Nguyên. "Thần đồng bơi lội" vừa giành HCV 200m hỗn hợp hai ngày trước tiếp tục gây ấn tượng ở cự ly 400m.

Kình ngư 16 tuổi cán đích với thành tích 4 phút 20 giây 65, phá kỷ lục SEA Games do đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn lập năm 2017 tới gần hai giây. Đây là tấm huy chương vàng thứ tám của đội tuyển bơi Việt Nam tại đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.

Hưng Nguyên (trái) và Nguyễn Hữu Kim Sơn (phải) nhận huy chương. (Ảnh: Hà Thành)

Hưng Nguyên (áo đỏ) giành HCV thứ 2 tại SEA Games 30.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/than-dong-boi-loi-tran-hung-nguyen-pha-ky-luc-sea-games-gianh-hcv-thu-hai-d514922.html