Thần đồng Barca là cầu thủ U20 hay nhất thế giới

Tiền đạo Ansu Fati dẫn đầu danh sách những cầu thủ U20 hay nhất thế giới hiện tại, theo đánh giá mới đây của L'Equipe.

 L'Equipe mới đây công bố danh sách 10 cầu thủ U20 hay nhất thế giới hiện nay. Ansu Fati, cầu thủ sinh năm 2002 của Barca được tờ báo của Pháp xếp ở vị trí số 1. Ảnh: Getty.

L'Equipe mới đây công bố danh sách 10 cầu thủ U20 hay nhất thế giới hiện nay. Ansu Fati, cầu thủ sinh năm 2002 của Barca được tờ báo của Pháp xếp ở vị trí số 1. Ảnh: Getty.

Ở tuổi 18, Fati đã lập nhiều kỷ lục như trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở trận El Clasico, cầu thủ trẻ nhất ghi nhiều hơn một bàn tại Champions League. Tiền đạo của Barca đang dính chấn thương đầu gối nặng và hy vọng có thể trở lại vào cuối mùa này. Ảnh: Getty.

Cùng sinh năm 2002 với Fati, tiền vệ Eduardo Camavinga xếp thứ hai trong danh sách. Camavinga từng trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho đội tuyển Pháp kể từ năm 1914. Camavinga mới 17 tuổi và 303 trong ngày khi thi đấu tại UEFA Nations League. Tiền vệ trung tâm đang thuộc biên chế Rennes là mục tiêu được Real và nhiều CLB lớn châu Âu theo dõi. Ảnh: Getty.

Tiền vệ Ryan Gravenberch của Ajax xếp thứ 3 trong danh sách. Gravenberch cũng sinh năm 2002, đang là tiền vệ được đánh giá nhiều tiềm năng của bóng đá Hà Lan. Anh là cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu cho Ajax tại giải VĐQG Hà Lan khi 16 tuổi và 130 ngày, phá kỷ lục của Clarence Seedorf (16 tuổi và 242 ngày). Ảnh: Getty.

Người đồng đội với Fati ở Barca, Pedri đứng thứ 4 trong danh sách. Cầu thủ 18 tuổi chỉ mới chuyển đến Barca từ Las Palmas trong mùa hè 2020 với giá 5 triệu euro. Tuy nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha đang đóng vai trò quan trọng trong đội hình Barca mùa này. Ảnh: Getty.

Tài năng của Dortmund, Giovanni Reyna đứng thứ 5 trong danh sách kể trên. Ở mùa giải năm nay, Reyna có bước thăng tiến vượt bậc và nhiều lần được đá chính ở đội hình Borussia Dortmund. Ảnh: Getty.

Jude Bellingham là cầu thủ khác của Dortmund nằm trong danh sách này. Bellingham đang là cầu thủ 17 tuổi có giá đắt nhất thế giới, sau khi khiến Dortmund phải bỏ ra 25 triệu bảng để chiêu mộ mình về từ Birmingham City. Ảnh: Getty.

Xếp thứ 7 trong danh sách là cầu thủ người Bỉ Yari Verschaeren. Tiền vệ tấn công sinh năm 2001 không nổi tiếng bằng các cầu thủ khác trong danh sách, nhưng nhận được sự quan tâm nhiều từ những đại gia châu Âu. Verschaeren đã được gọi lên ĐTQG Bỉ từ năm 2019. Verschaeren đang chơi cho Anderlecht. Ảnh: Getty.

Mason Greenwood xếp thứ 8 trong danh sách. Có khởi đầu mùa giải 2020/21 không ấn tượng, nhưng cầu thủ 19 tuổi đã trở lại trong thời gian gần đây. Greenwood ghi 4 bàn sau 21 trận ra sân cho MU mùa này. Ảnh: Getty.

Tiền vệ của Arsenal, Bukayo Saka đứng thứ 9 trong danh sách. Sinh năm 2001, nhưng Saka đã có 68 trận khoác áo Arsenal. Anh là lựa chọn hàng đầu của HLV Mikel Arteta trong đội hình xuất phát. Saka đa năng và có thể thi đấu ở nhiều vị trí như hậu vệ trái hay tiền vệ. Ảnh: Getty.

Myron Boadu là cái tên đứng thứ 10 trong danh sách. Tiền đạo 20 tuổi đã ghi 21 bàn sau 46 lần ra sân cho AZ Alkmaar. Boadu cũng một lần được gọi lên ĐTQG Hà Lan. Mùa này, Boadu đã ghi 6 bàn sau 19 lần ra sân ở giải VĐQG Hà Lan. Ảnh: Getty.

Sao tuyển Tây Ban Nha phô diễn kỹ thuật Hai gương mặt mới của đội tuyển Tây Ban Nha, Ansu Fati (Barca) và Adama Traore (Wolves) thể hiện kỹ năng xử lý bóng điêu luyện trong buổi tập.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/than-dong-barca-la-cau-thu-u20-hay-nhat-the-gioi-post1183853.html