'Thần đồng' Amad Diallo chính thức gia nhập M.U với mức phí 37 triệu bảng

Trang chủ Manchester United vừa xác nhận, thương vụ chuyển nhượng Amad Diallo từ Atalanta đã chính thức hoàn tất. Hợp đồng của sao trẻ người Bờ Biển Ngà có thời hạn tới tháng 6/2025, với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

Vào ngày “chốt sổ” phiên chợ hè 2020, Man Utd gây bất ngờ khi bạo chi tới 37 triệu bảng Amad Diallo, tài năng trẻ trước đó mới có… vài chục phút chơi cho đội một Atalanta. Dù vậy, vì thủ tục kiểm tra y tế, giấy phép lao động cùng một số điều khoản cá nhân chưa kịp hoàn tất nên “thần đồng” người Bờ Biển Ngà được Quỷ đỏ cho đại diện Serie A mượn đến tháng 1.

Sau 3 tháng chờ đợi, cuối cùng Diallo đã chính thức trở thành cầu thủ của Man Utd khi hoàn tất các thủ tục bắt buộc. Trên trang chủ, đội chủ sân Old Trafford thông báo họ đã nộp hồ sơ xin visa cho tài năng 18 tuổi và một khi vấn đề này được giải quyết, anh sẽ tới Manchester để tham gia tập luyện cũng như chơi bóng.

Man Utd chính thức đón Amad Diallo. (Ảnh: IT)

Man Utd chính thức đón Amad Diallo. (Ảnh: IT)

Trên trang Instagram cá nhân, Diallo đã đăng tải story thể hiện sự hào hứng của mình khi khoác lên mình chiếc áo mang số 19 của Quỷ đỏ. Anh cho biết: “Sau khi chờ đợi từ mùa Hè, cuối cùng giấc mơ của tôi đã thành hiện thực khi đến với M.U. Tôi là người tham vọng và có rất nhiều thứ tôi khao khát đạt được. Khi nói chuyện với huấn luyện viên, tôi biết mình đã có một sự lựa chọn hoàn hảo”.

Trong khi đó Huấn luyện viên Ole Solskjaer cũng rất kỳ vọng về cầu học trò 18 tuổi, “Chúng tôi đã theo sát Amad trong vài năm, bản thân tôi cũng xem cậu ấy chơi bóng và tin rằng đây là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất.

Manchester United có bề dày lịch sử trong công tác đào tạo trẻ và tại đây có đầy đủ mọi thứ để Amad có thể bộc lộ tối đa tiềm năng. Sẽ mất thời gian để Amad thích nghi nhưng tốc độ, nhãn quan cùng kĩ năng đi bóng tuyệt vời sẽ giúp cậu ấy hòa nhập nhanh. Cậu ấy là một cầu thủ có đầy đủ tài năng để trở thành một nhân tố quan trọng của Manchester United trong nhiều năm tới”.

Diallo khởi nghiệp ở đội bóng địa phương Boca Barco vào năm 2014 ở tuổi 12, nơi anh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các đội bóng ở Serie A. Năm 2015, Diallo ký hợp đồng với Atalanta và bắt đầu thi đấu cho đội U14.

Trải qua các lứa tuổi, anh liên tục gây ấn tượng với đội bóng chủ quản - ghi bàn đều đặn cho các đội lứa tuổi U15 và U17 tại các giải đấu lớn của Italia. Mùa giải 2018-19 đánh dấu bước đột phá trong sự nghiệp của Diallo, khi anh ghi 12 bàn cho đội U17, trước khi chuyển lên chơi cho U19 và ghi thêm 6 bàn nữa cùng 6 đường kiến tạo để giúp họ vô địch giải trẻ.

Trận ra mắt đội một của Diallo diễn ra vào tháng 10 năm 2019, khi anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Udinese ở phút 79 và chỉ vài phút sau đó, anh ấy có bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng 7-1 của Atalanta, trở thành cầu thủ sinh năm 2002 đầu tiên ghi bàn ở Serie A.

Quốc Đại

(Tổng hợp)

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/than-dong-amad-diallo-chinh-thuc-gia-nhap-mu-voi-muc-phi-37-trieu-bang-117363.html