Thần đồng 9 tuổi bỏ trường đại học trước thềm tốt nghiệp

Không thống nhất được với trường về thời gian tốt nghiệp, thần đồng 9 tuổi người Hà Lan bỏ học dù sắp trở thành người trẻ nhất thế giới nhận bằng đại học.

Hồi tháng 11, Laurent Simons (9 tuổi) gây chú ý vì sẽ tốt nghiệp ĐH Kỹ thuật Eindhoven (TUE - Hà Lan) vào tháng 12. Lúc đó, với thành tích này, Laurent sẽ có tên trong sách kỷ lục Guinness với danh hiệu người trẻ nhất nhận bằng đại học trên thế giới.

Tuy nhiên, theo CNN, Laurent Simons vừa quyết định nghỉ học, không nhận bằng. Nguyên nhân nằm ở việc trường và gia đình em không thống nhất thời điểm em tốt nghiệp.

Gia đình Laurent Simons quyết định cho em bỏ học vì không thể thống nhất thời gian tốt nghiệp với trường. Ảnh: CNN.

Gia đình Laurent Simons quyết định cho em bỏ học vì không thể thống nhất thời gian tốt nghiệp với trường. Ảnh: CNN.

Đại diện ĐH Kỹ thuật Eindhoven cho biết trường đề nghị thần đồng nhận bằng vào giữa năm 2020 vì em vẫn phải hoàn thành thêm một số bài thi.

"Như vậy, em vẫn hoàn thành chương trình học một cách nhanh phi thường", trường khẳng định.

TUE cho biết ông Alexander Simons, bố của Laurent, "năm lần bảy lượt mong muốn con trai nhận bằng năm 9 tuổi, có nghĩa Laurent phải hoàn thành chương trình cử nhân trong vòng 10 tháng, dù chương trình thường kéo dài 3 năm".

Người cha nói thêm gia đình quyết định cho Laurent nghỉ học tại TUE vì cậu bé đã nhận lời đề nghị học tiến sĩ từ một trường ở Mỹ, không thể đồng thời học cả hai.

"Đôi khi, chúng ta phải lựa chọn. Nếu bỏ qua cơ hội này, không ai chắc con trai tôi sẽ có cơ hội khác", bố thần đồng nói.

Laurent học ngành Kỹ thuật điện tại TUE. Ông Alexander cho rằng trường trì hoãn việc tốt nghiệp của Laurent vì gia đình ông quyết định cho con học tiến sĩ ở trường khác. Ông cũng chỉ trích trường cư xử không đúng và "Laurent không thuộc về nơi đó".

Sau khi bỏ dở việc học tại TUE, thần đồng 9 tuổi sẽ học chương trình tiến sĩ tại Mỹ. Ảnh: CNN.

Đáp trả lời ông Alexander Simons, Ivo Jongsma - đại diện phát ngôn của TUE - nhấn mạnh: "Chúng tôi không bao giờ cố gắng giữ sinh viên cho mình. Không ai mong muốn làm người khác nản lòng".

Người này cho biết gia đình cũng cởi mở việc em theo học tiếp ở Mỹ, trường chỉ cảm thấy đáng tiếc khi họ từ chối thời khóa biểu mới.

"Các giáo sư hướng dẫn thích làm việc với cậu bé, không chỉ vì nam sinh tài năng mà vì cậu bé tốt bụng và ham học hỏi. Do đó, chúng tôi luôn rộng cửa để Laurent đi học trở lại, miễn là vẫn đảm bảo các điều kiện", Ivo Jongsma cho biết.

Gia đình Simons vẫn chưa quyết định ngày Laurent nhập học chương trình tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện tại trường đại học ở Mỹ. Ông Alexander từ chối nêu tên trường, chỉ thông tin khi Laurent kết thúc khóa học vì không muốn tạo áp lực cho con.

Trước đó, báo chí nhiều nước đưa tin Laurent Simons sẽ tốt nghiệp vào tháng 12, trở thành người trẻ nhất trên thế giới tốt nghiệp đại học. Từ năm 1994, danh hiệu này thuộc về Michael Kearney - thần đồng tốt nghiệp ĐH Alabama (Mỹ) năm 10 tuổi.

Laurent sở hữu IQ 145. Em học trung học năm 6 tuổi. Trong thời gian này, cậu bé tham gia dự án nghiên cứu của Trung tâm Y tế Học thuật Amsterdam. Thần đồng mất một năm để hoàn thành chương trình trung học. Nam sinh bắt đầu theo học ĐH Eindhoven từ tháng 3 năm nay.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/than-dong-9-tuoi-bo-hoc-dai-hoc-truoc-them-tot-nghiep-post1024208.html