'Thần điểu' Su-35 và 'Đại bàng' F-15 đối đầu, Nga hay Mỹ sẽ thắng?

'Thần điểu' Su-35 và 'Đại bàng' F-15 đều đã khẳng định được vị thế của mình. Vậy, khi so kè 'Thần điểu' hay 'Đại bàng' sẽ thắng?

F-15C Eagle đã phục vụ trong Không quân Mỹ gần 40 năm và vẫn sẽ tiếp tục trong vài thập kỷ tới. Trong những năm qua F-15 được nhiều lần nâng cấp, nhưng “Đại bàng” liệu có thể thống trị bầu trời?

Câu trả lời là hoàn toàn có thể. F-15 có thể đã cũ nhưng vẫn là một trong những oanh tạc cơ chiếm ưu thế tốt nhất trên bầu trời.

Tuy nhiên, F-15 có mối đe dọa đến từ Nga, đó chính là Su-35 Flanker-E. Su-35 được đánh giá là tiên tiến hơn nhưng chi phí đắt đỏ khiến nó không phải là loại máy bay phổ biến. Thế nhưng, hãy nhớ, nó chỉ chưa phổ biến ở hiện tại, còn tương lai không ai biết được.

"Đại bàng" F-15 của Mỹ.

Tiêm kích Su-35 Flanker E có chiều dài 21,9 m, sải cánh 15,3 m, cao 5,9 m và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 34,5 tấn. Hai động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều 117S, tốc độ tối đa 2.390 km/h và phạm vi là 3.600 km.

Su-35 thực sự là một cỗ máy chiến tranh nguy hiểm và về cơ bản, ngay cả khi F-15 đã được nâng cấp Su-35 vẫn vượt mặt.

Xét về động lực học, Su-35 chậm hơn so với F-15C một chút. Khả năng tăng tốc của “Đại bàng” cũng rất ấn tượng. Vậy nên, về tốc độ F-15C nhỉn hơn.

Tuy nhiên, Su-35 lại có lợi thế không thể vượt qua là sự cơ động ở tốc độ thấp. Flanker-E có động cơ đẩy vector 3 chiều và có khả năng cơ động đáng kinh ngạc khi hoạt động ở tốc độ thấp.

Tiêm kích đa năng Su-35 của Nga.

Tiêm kích đa năng Su-35 của Nga.

Ở tầm xa, F-15C và F-15E vẫn có lợi thế hơn S-35 nhờ hệ thống radar. Raytheon APG-63 (v) 3 và APG-82 (v)1 là 2 biến thể của “Đại bàng” và nó được đánh giá vượt trội so với Tikhomirov IRBIS-E của Su-35S. Tuy nhiên, Su-35 có một chút lợi thế ở cảm biến thụ động, vì nó được tích hợp hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại (IRST). Nhưng, trong tương lai gần, F-15 sẽ được nâng cấp để làm lu mờ đặc tính cạnh tranh này của Flanker-E.

Một điểm khác mà Flanker-E có thể giữ được lợi thế chính là bộ tác chiến điện tử. Su-35S tự hào có bộ gây nhiễu với tần số vô tuyến kỹ thuật số mạnh. Không chỉ vậy, Su-35 còn có một kho tên lửa đáng kinh ngạc. Những loại tên lửa này có thể gây đe dọa cho F-15. Không quân Mỹ nhận thức vấn đề này rất sâu sắc. Đó là lý do, họ nâng cấp hệ thống cảnh bảo chủ động và thụ động trị giá 7,6 tỷ đô cho Eagle.

F-15 của Mỹ được đánh giá là đối thủ ngang cơ với Su-35.

Nói đến vũ khí, Eagle cũng không phải tầm thường. Vũ khí chính của Eagle là 4 tên lửa không đối không tầm trung AIM-7 Sparrow hoặc AIM-120 và 4 tên lửa hồng ngoại AIM-9 Sidewinder. F-15 còn được vũ trang một pháo 20 mm 6 nòng dùng cho cận chiến.

Thật sự, Su-35 và F-15 Eagle loại nào sẽ chiếm ưu thế trên thực tế là rất khó để nhận định. Đây là điều đáng lo ngại với Không quân Mỹ.

Về nhận định chung, Su-35 và F-15 Eagle được đánh giá ngang nhau. Khi F-15 Eagle được nâng cấp đầy đủ, nó sẽ hoàn toàn ngang cơ với Su-35. Thằng thua của Su-35 và F-15 Eagle sẽ phụ thuộc và kỹ năng của phi công.

"Thần điểu" Su-35 của Nga.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/than-dieu-su-35-va-dai-bang-f-15-doi-dau-nga-hay-my-se-thang-a505555.html