'Thần đèn' nâng nhà thờ nặng hơn 5.500 tấn lên 2m

Sau bốn tháng thi công, 'thần đèn' Nguyễn Văn Cư cùng các cộng sự đã nâng được một phần của nhà thờ giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình (quận Gò Vấp, TP.HCM) lên 2 m.

Nằm trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TP.HCM), nhà thờ giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình được xây dựng năm 2000, là nơi cầu nguyện quen thuộc của hàng ngàn giáo dân. Sau khi tuyến đường này được mở rộng và nâng cao, nhà thờ bỗng bị thấp hơn mặt đường 0,9 m, Chánh xứ và Hội đồng quản lý giáo xứ quyết định mời "thần đèn" Nguyễn Văn Cư thực hiện nâng toàn bộ nhà thờ giáo xứ lên cao 2 m, bắt đầu từ tháng 4.2018.

Nhà thờ có diện tích trên 1.000 m2, gồm một tầng trệt và một tầng lầu, trong đó có hai đường dẫn cho xe chạy lên tầng một từ hai bên cánh. Ước tính sơ bộ, cả khối nhà nặng vào khoảng 5.500 tấn. Việc thi công được chia thành hai giai đoạn, đầu tiên sẽ nâng hạng mục nhà xứ trước, sau đó sẽ nâng tiếp khu thánh đường.

Một trong hai trạm bơm hơi thủy lực được các công nhân sử dụng cho việc nâng nhà thờ. Mỗi lần bơm hơi sẽ đưa hơi ben nâng được 2 cm.

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư cho biết công trình trước đây đã ép cọc, có hiện tượng lún, nứt nên ông thực hiện phương án ép cọc bê tông cốt thép, gia cố móng để kích nâng.

23 ben thủy lực và 25 kích tay được sử dụng để nâng nhà thờ. Khi ben nâng lên bằng hơi, các công nhân đồng thời sẽ đồng loạt kích tay để giữ toàn bộ kết cấu công trình.

Mặt sàn các phòng tầng trệt bị đập bỏ sau khi gia cố móng, kích nâng đồng loạt 23 cột móng. "Thần đèn" Nguyễn Văn Cư cho biết, trước khi nâng đã tính toán rất kỹ cùng với máy móc thiết bị hiện đại, nên chỉ cần nâng đúng một nhịp thay vì phải nâng nhiều đợt như các công trình trước đây.

Đến nay, công trình đã được nâng đúng độ cao 2m.

Sau khi hoàn thành kích nâng đúng độ cao, các công nhân tiếp tục hàn, gắn cột thép để đổ bê tông cố định khối nhà.

Công nhân đang đổ bê tông cố định khối nhà.

Theo kế hoạch, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành sau tám đến 10 tháng thi công.

Dự kiến ngày 12.8, "thần đèn" bắt tay vào nâng cao khu thánh đường và các công trình ở phía trước. Đây được xem là công trình lớn nhất từ trước tới nay mà "thần đèn" Nguyễn Văn Cư và các cộng sự thực hiện.

Hoàng Giang

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/than-den-nang-nha-tho-nang-hon-5-500-tan-len-2m-14693.html